Cây bòng

  • Trên cánh đồng 5ha, thôn Úc Gián, xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) anh Nguyễn Tuấn Anh đang ươm hàng vạn cây chanh tứ quý để ghép với gốc cây bòng, được tạo nhiều kiểu dáng khác nhau. Anh "kỹ sư nông dân" tên Tuấn Anh đã có thể làm giàu ngay trên mảnh đất quê mình.
  • Nhờ một bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng, giá của sản phẩm bình dân này đã tăng lên gấp bội.
  • Cứ vào mùa này trên khắp các triền đồi ở vùng Mường Ống thuộc huyện Bá Thước (Thanh Hóa) lại có một loại hoa nở kín rừng. Người dân nơi đây còn ví loại hoa này là “sử quân tử” bởi hoa luôn có màu đỏ tươi và màu trắng bạch. Loài hoa đó chính là sự kết hợp giữa màu áo của chàng Bông Hương và máu của nàng Ờm. Họ đã trải qua một mối tình đẹp đẽ, tuy nhiên do gia đình ngăn cản nên cả hai đã ăn lá ngón tự tử.
  • Cây gòn còn được dân gian gọi là cây Bông gòn. Đây là một loài cây gỗ lớn rụng lá theo mùa, nhưng mang nhiều đặc điểm thực vật học gần với cây Bông gạo nên được xếp cùng họ Bông gạo.
  • Những bậc cao niên ở bản Ao Luông II (xã Sơn A, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) đều bảo rằng, múa Mơi là điệu múa đặc trưng nhất cho cộng đồng người Mường nơi đây và được xếp vào hàng những điệu múa “thiêng”...
  • Lễ hội Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) được tổ chức từ mùng 4 đến mùng 7 tháng 2 Âm lịch hàng năm thu hút được sự quan tâm đặc biệt bởi một phong tục độc đáo: tranh bông để sinh con trai.
  • Pồn Pôông là lễ thưởng hoa, chơi hoa, thường được tổ chức vào mùa Xuân. Lễ hội bắt nguồn từ “Sử thi đẻ đất đẻ nước” của người Mường.
  • Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) do Hội ND tỉnh Tuyên Quang quản lý hiện có gần 10 tỷ đồng, trong đó hơn 5 tỷ đồng do T.Ư Hội NDVN ủy thác và hơn 4 tỷ đồng huy động được từ địa phương bằng hình thức ngân sách cấp bổ sung và vận động các cá nhân, tổ chức ủng hộ.
  • (Dân Việt) - Hơn 7 năm nay, anh Nguyễn Sanh, thôn Võ Dõng, xã Vĩnh Trung (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) đã theo nghề trồng bông trúc.
  • (Dân Việt) - Hội ND huyện Lâm Bình phối hợp với Tổng Công ty cổ phần Bông Miền Bắc và Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật VINATEX TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức bế giảng và cấp chứng chỉ nghề trồng cây bông cho 105 hội viên ND xã Lăng Can.