Cây cóc Thái
-
Mô hình chuyển đổi cây trồng, trồng cây cóc Thái của anh Bùi Văn Hiệp, ngụ ấp Phú Lễ A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã cho thu nhập trên 100 triệu đồng.
-
Mô hình chuyển đổi cây trồng, trồng cây cóc Thái của anh Bùi Văn Hiệp, ngụ ấp Phú Lễ A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đã cho thu nhập trên 100 triệu đồng.
-
Từ năm 2015 đến nay, anh Kha, nông dân xã Ðông Hiệp, huyện Cờ Ðỏ (TP Cần Thơ) đã mạnh dạn chuyển đổi đất ruộng lên vườn để trồng xoài Ðài Loan xen canh với cây hạnh và cây cóc Thái theo hình thức lấy ngắn nuôi dài. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng đúng hướng, anh Kha có thu nhập trên 250 triệu đồng/năm.
-
Với mô hình trồng cây cóc lấy ngọn non xen canh cây bí đỏ đã giúp gia đình anh Nguyễn Bảo Toàn (thôn Long Hòa, xã An Hòa, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) có thêm nguồn thu nhập ổn định mỗi ngày, đời sống kinh tế ngày càng nâng cao.
-
Chị Nguyễn Tuyết Lệ, ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) có cách làm giàu khác. Đó là chị Lệ chọn trồng 150 cây cóc Thái. Vườn trồng cóc Thái của chị giờ cho trái, hiện bắt đầu cho thu hoạch, mang lợi nhuận cao.
-
Gia đình anh Bùi Văn Hiệp, ngụ ấp Phú Lễ A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Hậu Giang) lại có cách làm giàu khác, đó là chọn trồng 200 cây cóc Thái.