Tại huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), nhiều nông dân đã có biết tận dụng các phế phẩm để làm men vi sinh và phân bón hữu cơ. Cách làm này đã góp phần giảm chi phí sản xuất và hướng tới nền nông nghiệp sạch, bền vững.
Anh Phạm Xuân Trường sinh năm 1988 ở thôn 2, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông), ngoài nguồn thu nhập chính từ 4 hecta trồng cây công nghiệp, cây ăn quả như tiêu, cà phê, bơ, sầu riêng thì anh còn chủ động gia tăng thu nhập từ nghề trồng hoa lan rừng.
Tính đến tháng 3/2023, có 128 chỉ dẫn địa lý được bảo hộ tại Việt Nam, trong đó có 13 chỉ dẫn địa lý của nước ngoài và 115 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam...
Ông Dương Tiến Đường, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) trở thành nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nhờ mô hình chăn nuôi trâu kết hợp trồng chè, trồng keo Úc mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Hơn 20 năm gắn bó với vùng đất xã xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, vợ chồng ông Hoàng nhận thấy, măng tre bốn mùa có thị trường ổn định, giá bán măng không bị xuống thấp so với các loại nông sản khác. Đặc biệt, cây tre bốn mùa phát triển trên nhiều loại đất, kể cả đất bô xít, đất nhiễm phèn...
Được thiên nhiên ưu đãi về đất đai và thời tiết nên Bình Phước rất thuận lợi trong phát triển các loại cây công nghiệp. Do vậy, không chỉ cao su, hồ tiêu, điều hay các loại cây ăn trái phát triển tốt, mang lại hiệu quả cao mà cây tre dùng để lấy măng cũng đang mang lại giá trị kinh tế cao cho nhiều nông dân trong tỉnh.
Nói đến Krông Nô, không thể không nghĩ tới vùng đất của những vườn cà phê, hồ tiêu ngút ngàn… Thế nhưng, những năm gần đây huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) còn khiến cho không ít người ngạc nhiên với việc trồng thành công giống lúa ngon nhất thế giới - ST24, ST25.
Điều dễ nhận thấy, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tại tỉnh Bình Định phát triển về số lượng, quy mô và chất lượng, có sức lan tỏa trong nhiều lĩnh vực, họ giúp nhau làm giàu và thu hút nhiều hộ nông dân tham gia.
Hiện nay, hàng trăm nghìn héc-ta cà-phê đang được người dân các địa phương trồng xen cây ăn quả, cây công nghiệp giúp cân bằng hệ sinh thái, hạn chế tình trạng bốc hơi nước trong mùa khô. Đặc biệt, việc trồng xen đã tăng lợi nhuận từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng/ha…
Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật “sốt giá” là vấn đề được nhắc đến liên tục nhiều tháng qua. Bởi đây là mặt hàng thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp của nông dân.