Cây đặc sản
-
Sau bốn năm trồng cây vải chín sớm, người dân tại thôn Giang Đông, xã Ea Dăh, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) rất phấn khởi vì loại cây đặc sản miền Bắc này phát triển xanh tốt trên đất sỏi.
-
Nhờ mô hình trồng cây ăn quả đặc sản, trồng rừng, chăn nuôi lợn đen và kết hợp làm du lịch nông nghiệp mà ông Giàng Seo Hồ, người dân tộc Mông ở xã Tả Văn Chư, huyện Bắc Hà, Lào Cai trở thành hộ nông dân giỏi cấp tỉnh.
-
Đến vùng đất Phủ Quỳ những ngày đầu năm mới Nhâm Dần 2022, xa xa là những cánh rừng trồng quế bạt ngàn đang dần phủ kín các ngọn đồi trọc ở huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An). Dẫu qua biết bao thăng trầm của thời gian, hiện nay, cây quế được xem là cây chủ lực thoát nghèo, làm giàu của bà con.
-
Thời gian qua, nhờ chuyển đổi diện tích trồng hoa màu kém hiệu quả sang trồng bưởi da xanh, hàng trăm hộ dân ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng có thu nhập ổn định, nhiều hộ thu nhập từ 200-300 triệu đồng/năm.
-
An Giang: Trồng lung tung đủ thứ cây đặc sản, có măng tây xanh mơn mởn, bà Kiếm thu chục triệu/tháng
Nhờ chịu khó học hỏi, kết hợp sản xuất nhiều cây trồng phù hợp, chỉ với mảnh vườn khiêm tốn, bà Phạm Thị Kiếm (ngụ ấp Hòa Lợi, xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã có nguồn thu nhập ổn định. Vườn trồng "lung tung" của bà Kiếm có nhiều loại cây đặc sản sản như: măng tây xanh, thiên lý, nhãn xuồng cơm vàng... -
Với mô hình nuôi con đặc sản như gà xương đen, lợn cắp nách, chim cút thương phẩm… nông dân giỏi vùng cao nguyên đá Hà Giang đã có thu nhập cao, hàng trăm triệu đồng/năm.
-
Dịch Covid-19 phức tạp, nhờ nuôi con đặc sản, 6 tháng đầu năm nay HTX của chúng tôi có doanh thu 4 tỷ đồng, trừ chi phí may mà vẫn có lãi. Điều quan trọng là HTX là đã tạo công ăn việc làm cho các thành viên trong bối cảnh dịch Covid-19 đầy khó khăn như hiện nay.
-
Sau gần 10 năm chuyển đổi từ ngô, lúa sang trồng cây ăn quả ôn đới và trồng hoa hồng đến nay nhiều nông dân tại các xã của huyện vùng cao Tam Đường (Lai Châu) đã trở thành các triệu, tỷ phú.
-
Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, kinh tế - xã hội huyện Đông Giang (Quảng Nam) đã có những bước phát triển vượt bậc. Diện mạo nông thôn của huyện miền núi Đông Giang đổi thay rõ nét về kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân cải thiện chất lượng cuộc sống.
-
Từ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận) đã có thêm kinh phí để đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi con đặc sản, trồng cây đặc sản, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Không ít hộ đã vươn lên trở thành hộ khá giả.