Cây dâu
-
Theo người xưa, có 1 số cây nếu trồng trong sân sẽ đem lại xui xẻo, tai họa cho gia đình.
-
Nhiều ngày qua, một số tuyến đường có cây dầu trên địa bàn TT.Ngãi Giao (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xuất hiện tình trạng sâu ăn lá gây hại. Mật độ sâu dày đặc, tràn vào nhà khiến người dân lo lắng.
-
“Nếu tính diện tích 5 công trồng dâu Hạ Châu, với mức giá 6.000 - 7.000 đồng/kg thì có thể mang đến nguồn thu hơn 100 triệu đồng/năm. Năm nay, giá dâu đầu mùa đạt mức 15.000 đồng/kg, sau giảm dần và đang ở mức 8.000 đồng/kg", ông Hoàng Anh, nông dân trồng dâu trên núi Cấm (xã An Hảo, TX Tịnh Biên, tỉnh An Giang).
-
Theo người xưa, có 1 số cây nếu trồng ở cửa nhà và mồ mả dễ đem lại sự xui xẻo, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc của gia đình.
-
Cánh đồng lúa rộng hàng trăm ha điểm xuyết những cây cổ thụ ở ấp 4, xã Tà Lài (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) đang là địa điểm “check in”, chụp ảnh của cộng đồng mạng với tên gọi “cánh đồng châu Âu” ở Đồng Nai.
-
Theo người xưa, có 1 số cây mang "âm khí" nặng nề không nên trồng trước sân nhà kẻo làm hỏng phong thủy, khiến người trong nhà ốm yếu, làm ăn thất bại.
-
Trước thực trạng nhiều diện tích trồng cây hồ tiêu, cây cà phê kém hiệu quả gây ảnh hưởng đến kinh tế, nhiều hộ dân tại huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng dâu nuôi tằm. Mô hình trồng dâu nuôi tằm bước đầu cho thu nhập tốt hơn...
-
Ngọn núi nổi tiếng ở An Giang đang vào mùa trái dâu chín vàng từ gốc lên ngọn, khách kéo về đông vui
Mùa dâu ở núi Cấm (TX Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đang vào vụ rộ. Trái dâu da từ lâu đã trở thành đặc sản của chốn non cao vùng biên giới An Giang, Trong ký ức của nhiều người, dâu da núi Cấm vẫn để lại những ấn tượng khó quên... -
Mỗi tháng, gia đình anh Phạm Đức Tuyền, thôn Đồng Lạc 4, xã Đinh Lạc (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) nuôi 20 hộp tằm, xuất bán khoảng hơn 1 tấn kén. Với giá kén tằm bán hiện nay khoảng 200.000 đồng/kg, trừ chi phí sản xuất, gia đình thu về hơn 130 triệu đồng/tháng. Anh trở thành tỷ phú nhờ nghề trồng dâu nuôi tằm.
-
Tại xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang có một cây cổ thụ trên 700 năm tuổi. Để ôm trọn được đường kính của thân cây này cần khoảng 10 người trưởng thành.