Cây trồng

  • So với các loại cây trồng khác, ngô hiện là cây có tiềm năng để thay thế một số diện tích đất lúa nhất, bởi ngô là cây dễ trồng, tính thích ứng rộng với nhiều vùng sinh thái khác nhau.
  • Đã ở tuổi xế chiều, nhưng bước chân của “Năm cà chua” tức ông Phạm Hữu Năm (xã Đông Sơn, huyện Tam Điệp, Ninh Bình) vẫn chưa nghỉ. Với ông, bà con còn cần là ông còn đến giúp.
  • Trong khi cứ tới mỗi vụ thu hoạch, nước ta - nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long - lại rơi vào tình trạng dư thừa lúa gạo khiến giá giảm mạnh, thì ngược lại chúng ta vẫn đang rất thiếu ngô, đậu tương để sản xuất thức ăn chăn nuôi phục vụ nhu cầu trong nước.
  • Để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, Quốc hội đã có Nghị quyết về việc giữ 3,8 triệu ha đất lúa. Tuy nhiên, theo khẳng định của Chính phủ, Bộ NNPTNT, các địa phương có thể sử dụng linh hoạt đất lúa tùy thuộc vào điều kiện, lợi thế của từng vùng.
  • Các nhà khoa học Mỹ vừa tạo ra được loại sản phẩm hút nước có tên gọi “mưa khô”, như một giải pháp tối ưu để cứu nguy nền nông nghiệp khỏi thảm họa hạn hán trong tương lai.
  • Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát tại Hội nghị triển khai Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” ngày 27.9.
  • Từ nhiều năm nay, phong trào trồng cây vụ đông được nông dân Hà Nội hưởng ứng triển khai, đặc biệt là sản xuất cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần xây dựng NTM thủ đô.
  • Ngày 24.9, tại Hội thảo lần thứ 6 về công nghệ sinh học (CNSH) trong nông nghiệp, các đại biểu đều khẳng định: Lợi ích của CNSH rất lớn, không chỉ đối với sản xuất nông nghiệp mà còn góp phần bảo vệ sức khoẻ cho con người.
  • Tại huyện Phú Xuyên, Sở NNPTNT Hà Nội vừa tổ chức lễ phát động ra quân sản xuất vụ đông năm 2013-2014.
  • Mới đây, Công ty CP Sơn Lâm đã tổ chức hội nghị đầu bờ giới thiệu giống lúa Sơn Lâm 1 (còn gọi giống lúa TQ10 hay Vĩnh Phúc 1).