Cây tùng cổ được báo giá hơn 4 tỷ đồng khiến giới chơi cây phát sốt

Hồng Phú Thứ sáu, ngày 09/03/2018 18:56 PM (GMT+7)
Cây tùng la hán có thân lớn, bông tán tỏa rộng, có nguồn gốc từ Nhật Bản, thu hút sự chú ý của giới chơi cây.
Bình luận 0

img

Xuất hiện tại Hội chợ Sinh vật cảnh Bắc Ninh 2018, cây tùng la hán có thân lớn, bông tán tỏa rộng, thu hút sự chú ý của giới chơi cây cũng như người dân yêu thích cây cảnh.

img

Ông Vũ Xuân Lành (chủ nhân của cây tùng) cho biết: "Cây tùng cổ này là tùng la hán được nhập từ Nhật Bản về Việt Nam đã được 3 năm. Đây là một trong những cây đẹp nhất ở vườn tùng của tôi tại chân cầu Nhật Tân (Hà Nội), tại vườn mỗi cây được đánh số và có báo giá".

img

Cây tùng có tên “Cổ trực quang lâm”, cây cao 4m, đường kính thân cây 40 cm, bông tán tự nhiên không bị cắt .Cây tùng được cho là có tuổi đời 450 năm, trước cây tùng thuộc sở hữu của một dòng tộc bên Nhật Bản.

img

 "Cây về Hà Nội đã có vài người khách trả giá nhưng chưa hợp lý, cây tùng cổ này tôi báo giá 4 tỷ 200 triệu", ông Lành nói.

img

img

"Việc vận chuyển về Việt Nam cũng rất khó khăn, phải cho vào cây vào container đi đường biển về Việt Nam và phải vận chuyển cây vào mùa đông hay mùa thu mới đảm bảo cây sống khỏe", ông Lành chia sẻ.

img

img

Cây được vận chuyển về Hà Nội đã 3 năm, vẫn phát triển tốt trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam.

img

Một cây tùng la hán Nhật Bản lớn cũng được ông Lành mang đến hội chợ, cây cao hơn 4m, đường kính 40cm.

img

Cây có 5 ngọn nên có tên “Ngũ đại đồng đường”.

img

Cây có tuổi đời hơn 100 năm.

img

Cây tùng này được rao bán hơn 2 tỷ đồng.

img

Một cây tùng Nhật được báo giá hơn 600 triệu đồng. 

Chiêm ngưỡng cây tùng cổ, được cho là 400 năm tuổi, đắt ngang siêu xe

Được cho là có tuổi đời hơn 400 năm, nhiều người biết đến đây là cây tùng la hán có dáng độc lạ “độc trụ kình...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem