CĐV FLC Thanh Hóa phản pháo Chủ tịch VPF

Thứ bảy, ngày 21/01/2017 19:04 PM (GMT+7)
Nhiều CĐV của đội bóng xứ Thanh đã lên tiếng phản đối phát biểu cảm tính của ông Cao Văn Chóng.
Bình luận 0

Liên quan đến án phạt của tiền đạo Pape Omar, hôm qua, TGĐ công ty VPF đã chia sẻ với báo Lao Động: "Thực tế, tôi đã đọc những bình luận trên các diễn đàn và trang fanpage của các CĐV trong đó có những trang của Hội CĐV bóng đá Thanh Hoá, có đa phần các ý kiến đồng tình với án phạt dành cho Omar. Cá nhân tôi đánh giá, án phạt dành cho Omar là đúng người, đúng tội, mang tính răn đe, giáo dục và nhận được sự đồng tình cao của dư luận, người hâm mộ."

img

CĐV FLC Thanh Hóa.

Chính phát biểu của ông Cao Văn Chóng đã gây ra không ít bức xúc cho nhiều CĐV xứ Thanh, họ cho rằng ông Chóng đang quá cảm tính khi nhận định đây là ý kiến chung của CĐV xứ Thanh. Anh Tào Quốc Cường - 1 CĐV lâu năm của FLC Thanh Hóa tỏ ra không hài lòng: "Tôi chưa hiểu ông Chóng nói điều gì. Chúng tôi đồng tình với việc phải phạt Omar vì hình ảnh chung của giải đấu vì cậu ta đã mắc lỗi chứ không hề đồng ý với án phạt tùy tiện lên đến 8 trận đấu. Không thể vin vào một vài bình luận mà nói CĐV chúng tôi đồng tình với án 8 trận, có phải tất cả bình luận là của CĐV FLC Thanh Hóa đâu?"

 Anh Nguyễn Mạnh, quản trị viên group chính thức của hội CĐV bóng đá FLC Thanh Hóa cũng có cùng quan điểm: "Chúng tôi đồng tình là phạt, nhưng phạt bao nhiêu. Anh Cao Văn Chóng nói rằng CĐV xứ Thanh đồng tình với án phạt các anh đưa ra là không đúng. Bị cấm 8 trận đấu là quá nặng."

P.V (tổng hợp) (Seatimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem