CĐV Hải Phòng cùng pháo sáng đã "đại náo" sân cỏ V.League như thế nào?

Lê Minh Thứ năm, ngày 03/08/2023 16:10 PM (GMT+7)
Tối 2/8, một CĐV nhí của Hải Phòng đã bị bỏng bởi pháo sáng do CĐV đất Cảng đốt trên khán đài B sân Hàng Đẫy, trong trận đấu với CLB Hà Nội ở vòng 4 giai đoạn 2 V.League. Rất may, CĐV 5 tuổi này chỉ bị bỏng nhẹ!
Bình luận 0

Nói tới pháo sáng là nói tới CĐV Hải Phòng!

Lịch sử hơn 20 năm V.League đã chứng kiến rất nhiều vụ "quậy tưng" của CĐV Hải Phòng. Cách đây 15 năm, tại V.League 2008, sau trận hòa giữa chủ nhà SLNA và Hải Phòng, sân Vinh náo loạn khi CĐV của hai đội gây hấn với nhau.

Ước tính có gần 10 người bị thương ở đầu và mặt, trong đó một vài người bị khá nặng, hai xe cứu thương đã được điều tới sân. Xe chở CĐV Hải Phòng sau đó gây tai nạn chết người trên đường từ Vinh trở về đất Cảng.

Tại V.League 2009, CĐV Hải Phòng gây rối trong trận thua Thể Công, xô xát với lực lượng an ninh, sau đó tiếp tục gây mất trật tự công cộng trên đường về. Sau vụ gây rối này, CĐV Hải Phòng bị VFF cấm đến sân khách vô thời hạn.

Có số được báo chí thống kê khá "kinh hoàng" là trong 3 năm từ 2008 đến 2010,CLB Hải Phòng đã nhận 16 án kỷ luật, phạt 315 triệu từ Ban kỷ luật VFF liên quan tới pháo sáng, ném vật thể lạ, xô xát...

Đến năm 2012, sự việc đáng tiếc lại xảy ra khi một nhóm CĐV Hải Phòng hành hung trọng tài Võ Minh Trí trên đường cao tốc từ Cao Lãnh về TP.HCM, sau trận đấu giữa Đồng Tháp và Hải Phòng. Tòa án đã tuyên phạt bị cáo Phạm Bá Hòa 18 tháng tù treo, hai năm thử thách; bị cáo Trần Tiến Dũng một năm tù treo và 2 năm thử thách.

Ngoài những sự vụ nổi cộm kể trên, pháo sáng là một "đặc sản" mà CĐV Hải Phòng đã mang tới sân cỏ cả nước. Nói không quá, cứ nói tới pháo sáng là nói tới CĐV đất Cảng.

CĐV Hải Phòng cùng pháo sáng đã "đại náo" sân cỏ V.League như thế nào? - Ảnh 2.

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng ngay từ những phút đầu trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng tối qua. Ảnh: Vietnamnet

Gần nhất, tối qua (2/8), khi ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 của Hữu Sơn từ chấm phạt đền phút 34 trước CLB Hà Nội, CĐV Hải Phòng đã đốt pháo sáng làm một CĐV nhí 5 tuổi bị bỏng phải đưa tới bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Kết luận của bác sĩ, CĐV này bị bỏng lửa 1%, độ 2, 3 ở phần đùi trái.

CĐV Hải Phòng cùng pháo sáng đã "đại náo" sân cỏ V.League như thế nào? - Ảnh 3.

CĐV nhí của Hải Phòng bị bỏng vì pháo sáng phải lên xe cấp cứu tới bệnh viện Xanh Pôn. Ảnh: VPF

Xa hơn một chút, hồi tháng 4/2023 ở trận đấu giữa CLB Hải Phòng và CLB Hà Nội ở vòng 6 giai đoạn 1 V.League 2023 (Hải Phòng thua 0-3), các CĐV Hải Phòng đã đốt pháo sáng, bất kể trước đó Chủ tịch Văn Trần Hoàn đã cam kết không để điều này xảy ra.

Kết quả, Ban kỷ luật VFF đã phạt CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng 20 triệu đồng/đội vì để CĐV đốt pháo sáng, có lời lẽ thô tục xúc phạm tổ trọng tài trên sân Hàng Đẫy.

Mùa giải 2022, ở vòng 25 và cũng là vòng đấu áp chót, sau trận thắng đội khách SLNA 4-1 và giành danh hiệu á quân V.League, CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng đỏ rực sân Lạch Tray và sau đó bị Ban kỷ luật VFF phạt 70 triệu đồng.

Để chống tình trạng pháo sáng "đại náo" V.League, nhiều lần Ban kỷ luật VFF đã đưa ra án phạt với CĐV Hải Phòng nhưng "đâu lại vào đó".

Ví dụ ở mùa giải 2017, sau sự việc CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng ở vòng 14 trong trận làm khách của CLB Hà Nội hôm 24/6 (Hà Nội thắng 2-0), Ban kỷ luật VFF đã ra án phạt cấm CĐV Hải Phòng (CĐV mặc áo cổ động của CLB Hải Phòng và các loại băng rôn cổ vũ) vào sân vận động của đội khách tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đến hết năm 2017.

Vòng 6 V.League 2019 tối ngày 21/4, trong trận CLB Hải Phòng thua Hà Nội 1-3, sân Hàng Đẫy như chìm trong pháo sáng được CĐV đất Cảng đốt. Sau đó, CLB Hà Nội bị phạt phải đá một trận sân nhà không khán giả, đồng thời phải nộp phạt 70 triệu đồng vì để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng!

Clip: Pháo sáng do CĐV Hải Phòng đốt làm một CĐV nhí bị bỏng tối 2/8.

Về hậu quả lớn nhất do hiệu ứng pháo sáng gây ra tính đến lúc này thì phải kể tới vụ việc cũng trong năm 2019. Trong trận đá bù vòng 22 tối 11/9 trên sân Hàng Đẫy gặp CLB Hà Nội, CĐV Nam Định đã đốt không dưới 20 quả pháo sáng trên khán đài và ném xuống sân cỏ, khiến trận đấu bị gián đoạn.

Đỉnh điểm là một quả pháo dù đã được CĐV Nam Định bắt từ khán đài B sang khán đài A trúng đùi một nữ CĐV khiến cô bị thương phải nhập viện Xanh Pôn cấp cứu, điều trị.

Sau đó toàn án tuyên phạt Vũ Trung Trực (35 tuổi, ở xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, Nam Định) 4 năm tù vì tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem