CĐV Việt Nam tiếc đứt ruột khi đội nhà chỉ về nhì ở King's Cup

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 09/06/2019 06:10 AM (GMT+7)
Sau khi ĐT Việt Nam giành ngôi á quân King's Cup 2019, rất nhiều CĐV đã bày tỏ sự tiếc nuối bởi thầy trò Park Hang-seo thiếu một chút may mắn để đoạt cúp vô địch.
Bình luận 0

Trong trận chung kết gặp ĐT Curacao, ĐT Việt Nam đã chơi rất hay. Ý thức chiến thuật được các cầu thủ tuân thủ chặt chẽ và không ít cơ hội phản công sắc sảo được tạo ra. Chỉ tiếc rằng khả năng dứt điểm chưa đủ độ hiểm hóc khiến nhiều tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ.

Sau khi bất ngờ để ĐT Curacao có bàn mở tỷ số, ĐT Việt Nam cũng không rối loạn. Sự bình tĩnh trong các pha phối hợp vẫn được duy trì và Đức Huy đã có bàn gỡ hoà từ một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt.

img

Công Phượng kém may mắn khiến ĐT Việt Nam lỡ cơ hội đăng quang tại King's Cup 2019

Trận đấu phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu và ĐT Việt Nam đã không giành được chiến thắng. Chính điều này khiến đông đảo người hâm mộ tiếc nuối. CĐV Nguyễn Minh Hải nhận định: “Tiếc thật. ĐT Việt Nam đã có thời điểm đá trên chân Curacao. Công bằng mà nói, ở King's Cup lần này, ĐT Việt Nam đã chứng tỏ đẳng cấp cao thực sự trong 2 trận đấu rất khó khăn. Chúng ta thiếu một chút may mắn khi đá luân lưu nhưng dẫu sao đây cũng chỉ là một giải giao hữu. Còn nhiều thử thách lớn hơn chờ đợi ĐT Việt Nam vượt qua”.

Có quan điểm tương tự, CĐV Bùi Thành Nam chia sẻ: “Curacao có thể hình, thể lực tốt hơn nhưng ĐT Việt Nam đã cho thấy mình không phải dạng vừa đâu. Có nhiều pha bóng đáng lẽ phải ghi được bàn mà không thể thành công. Tiếc nhất là cú dứt điểm lên trời của Minh Vương. Nếu pha bóng ấy được chuyển hoá thành bàn thắng thì ĐT Việt Nam đã có thể giành cúp vô địch”.

Với CĐV Phạm Tùng Dương thì: “ĐT Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể, chơi một cách nghiêm túc ở một giải đấu giao hữu. Giờ thì ai cũng thấy bóng đá Việt Nam ở đẳng cấp cao nhất khu vực Đông Nam Á và có thể vươn xa hơn. Quả là tiếc khi ĐT Việt Nam không thể đoạt cúp trên đất Thái, nhưng như vậy cũng là thành công lắm rồi”.

CĐV Phạm Quang Huy tỏ ra khá thực tế: “Ở King's Cup 2019, ĐT Việt Nam đã chơi tốt và không có cầu thủ nào bị chấn thương. Điều đó rất quan trọng bởi phía trước sẽ là vòng loại World Cup 2022. Với trận đấu hay trước Curacao, ĐT Việt Nam đã yên tâm với vị trí trong top 16 châu Á và sẽ có lợi thế khi bốc thăm vòng loại World Cup 2022. Tất nhiên là ai cũng có một chút tiếc nuối khi thầy trò Park Hang-seo thua ở loạt sút luân lưu, nhưng xen kẽ cũng là niềm tự hào với những gì ĐT Việt Nam thể hiện”.

CĐV Nguyễn Anh Sơn thì thắc mắc: “Đã nhiều lần Công Phượng đá hỏng phạt đền và tưởng sẽ không được giao nhiệm vụ này ở đội tuyển nữa. Tiếc thật khi một lần nữa CP10 sút hỏng, nhưng dẫu sao cũng vui về lối chơi của ĐT Việt Nam tại giải này”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem