CEO của Apple kiếm bộn nhất nước Mỹ

Thứ hai, ngày 09/04/2012 09:56 AM (GMT+7)
Dân Việt - Năm 2011, Tim Cook – giám đốc điều hàng hãng Apple, có thu nhập 378 triệu USD và trở thành CEO có thu nhập cao nhất nước Mỹ.
Bình luận 0

Theo thống kê mới đây của hãng tư vấn tiền lương Equilar, thu nhập của ông Tim Cook bao gồm lương cứng 900.000 USD, tiền thưởng 900.000 USD và thưởng bằng cổ phiếu có tổng giá trị 376,2 triệu USD. Mức thu nhập trên nhiều hơn tất cả thu nhập của 9 CEO có lương cao nhất nước Mỹ tiếp theo gộp lại.

img
Năm 2011, ông Tim Cook có thu nhập “khủng” – 378 triệu USD. Ảnh: Getty Images

Người kiếm bộn thứ 2 trong danh sách là Larry Ellison – CEO của Oracle Corp. với số tiền 77,6 triệu USD. Ông được tờ New York Times miêu tả là “luôn xuất hiện trong danh sách những người có thu nhập cao nhất”.

Xếp ngay sau Ellison là Ronald Johnson – CEO của J.C. Penney – với thu nhập 53,3 triệu USD. Số tiền 53,3 triệu USD trên được coi như nguồn động viên khi ông từ chức phó chủ tịch cấp cao phụ trách bán hàng của Apple năm ngoái.

Ở vị trí thứ 4 trong danh sách 100 CEO là Phillippe Dauman của Viacom với 43,1 triệu USD. Với thu nhập 35,3 triệu USD, CEO của Honeywell – David Cole – đứng thứ 5.

Tính trung bình, các CEO kiếm được 14,4 triệu USD trong năm 2011. Tuy đây đều là những con số khiến người ta phải sửng sốt nhưng tổng thu nhập của 100 CEO có lương cao nhất Mỹ năm 2011 cũng chỉ cải thiện được 2% so với năm 2010.

Theo MSNBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem