CEO viết thư xin lỗi vì làm mất 100 triệu USD của nhà đầu tư

Vnexpress Thứ sáu, ngày 23/01/2015 11:14 AM (GMT+7)
Quản lý quỹ đầu tư nói với khách hàng của ông "thật sự xin lỗi" vì đã làm mất toàn bộ tiền của họ.
Bình luận 0

Owen Li - nhà sáng lập ra Canarsie Capital (New York, Mỹ) thông báo vào thứ 3 vừa qua, ông đã làm mất toàn bộ 100 triệu USD khách hàng gửi ở quỹ đầu tư của mình.

img

Một góc phố Wall. Ảnh: CNBC

"Tôi chịu trách nhiệm cho kết quả khủng khiếp này. Hy vọng duy nhất của tôi là khách hàng hiểu rằng tôi đã làm mọi thứ để tăng lợi nhuận của quỹ, nhưng đã thất bại. Tôi đã hành động quá tích cực, gây ra thiệt hại nặng nề không thể bào chữa được", Li nói trong một bức thư gửi khách hàng.

Ông cũng cho biết đã cố gắng thực hiện những giao dịch trong tháng 12 để bù đắp thiệt hại. Nhưng chỉ số chứng khoán giảm, gây ra những tổn thất nặng với một vài hạng mục đầu tư trực tiếp mà ông từ chối tiết lộ. Li nói rằng ông sẽ vẫn duy trì việc tư vấn và làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ để xác định rõ thông tin về thiệt hại của khách hàng.

Li từng làm việc cho Tập đoàn Galleon của Raj Rajaratnam. Tập đoàn này đã phải đóng cửa vì bị cáo buộc giao dịch nội gián. Hiện Rajaratnam phải ngồi tù cho hành động trái pháp luật này, nhưng Li không phải nhận bất kỳ cáo buộc nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem