Cerezo-M.U (2-2): M.U hút chết trên đất Nhật

Thứ sáu, ngày 26/07/2013 19:04 PM (GMT+7)
Ở trận đấu vừa kết thúc tại sân Osaka Nagai, M.U tiếp tục khiến các CĐV trung thành của họ không khỏi lo lắng khi phải rất vất vả mới có thể hòa đội chủ nhà Cerezo Osaka.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img

Cerezo Osaka: Jin-Hyeon Kim; Noriyuki Sakemoto, Kota Fujimoto, Tatsuya Yamashita, Yusake Maruhashi; Tômnobu Yokoyama, Jumpei Kusukami, Fabio Simplicio, Kenyu Sugimoto, Takumi Minamino, Edno.

M.U: Anders Lindegaard; Rafael Da Silva, Chris Smalling, Rio Ferdinand, Alexander Buttner; Ashley Young, Ryan Giggs, Phil Jones, Shinji Kagawa, Danny Welbeck, Robin van Persie.

Với quyết tâm giành chiến thắng để quên đi kết quả thua 2-3 đáng thất vọng trước Yokohama Marinos, các cầu thủ M.U đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Tuy nhiên, các cơ hội ngon ăn mà Quỷ đỏ tạo ra đã lần lượt trôi qua trước mũi giày của Van Persie (20) và Ashley Young (18).

Tuy gặp phải đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng Cerezo vẫn bình tĩnh triển khai thế trận phòng ngự, phản công khá bài bản. Thỉnh thoảng, đội chủ nhà cũng tổ chức được một vài pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Lindegaard (13-M.U).

Trong lúc hàng công M.U vẫn chưa thể tận dụng được những cơ hội mà mình tạo ra, Smalling (12-M.U) lại để mất bóng ngay trước vóng cấm đội nhà ở phút 33 tạo điều kiện cho Sugimoto (20-Cerezo) xâm nhập vòng 16m50 rồi dùng kỹ thuật loại bỏ Buttner (28-M.U) trước khi dứt điểm mở tỷ số cho Cerezo.

Sau bàn thua, M.U đã lập tức đẩy cao đội hình để tấn công. Dẫu vậy, những cơ hội mà họ tạo ra vẫn chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đáng tiếc nhất là tình huống dứt điểm dội cột dọc của Welbeck (19-M.U) ở phút 40.

Sang hiệp hai, HLV David Moyes bên phía M.U đã quyết định tung Anderson (8) vào sân thay Phil Jones (4). Sự điều chỉnh này đã giúp sức mạnh nơi khu trung tuyến của Quỷ đỏ được cải thiện đáng kể.

Phút 52, đội khách đứng trước cơ hội ngon ăn để gỡ hòa khi được hưởng quả phạt đền. Tiếc là cú đá 11m của Kagawa (26-M.U) lại không thể chiến thắng được thủ môn Jin-Hyeon (21-Cerezo).

Mặc dù vậy, đúng 2 phút sau, Kagawa (26-M.U) đã lập công chuộc tội khi bình tĩnh khống chế bóng sau đường căng ngang từ bên cánh trái của Giggs (11) rồi dứt điểm cận thành không cho thủ thành Jin-Hyeon (21-Cerezo) một cơ hội cản phá, gỡ hòa 1-1 cho M.U.

Những tưởng, bàn gỡ của Kagawa sẽ giúp M.U bừng tỉnh. Tuy nhiên, thế quân bình chỉ được duy trì đùng 9 phút. Tới phút 63, từ bên cánh trái, Kasukami (10-Cerezo) chuyền bóng vào trong vòng cấm M.U cho Minamino (13) thực hiện cú đặt lòng vào góc cao, nâng tỷ số lên 2-1 cho Cerezo.

Suốt quãng thời gian còn lại của trận đấu, M.U đã dồn toàn lực để tấn công nhưng mãi tới phút 90+1, tài năng trẻ Zaha (29) mới tỏa sáng để mang về bàn gỡ hòa 2-2 cho nửa đỏ thành Manchester.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem