Cha chết thảm, con bị thương vì nổ đầu đạn

Thứ năm, ngày 04/07/2013 06:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 3.7, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) đã xác định vụ nổ lớn xảy ra tại nhà ông Nguyễn Tấn (43 tuổi, ngụ thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc An, huyện Phú Lộc) là do đầu đạn phát nổ.
Bình luận 0

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 2.7, tại nhà ông Tấn bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn khiến ông Tấn tử vong trong tình trạng thi thể bị cắt thành nhiều mảnh. Con ông Tấn là cháu Nguyễn Rin (7 tuổi) bị thương do bị các mảnh đạn cắm vào người. Theo thông tin ban đầu, nhiều khả năng đầu đạn gây ra vụ nổ trên được vợ ông Tấn mang về nhà qua việc thu mua phế liệu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem