Chăm lo tốt hơn cuộc sống người dân ở Tây Nam Bộ

Thứ sáu, ngày 20/07/2012 07:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 19.7, tại TP.Cần Thơ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã chủ trì cuộc hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, phương hướng 6 tháng cuối năm 2012.
Bình luận 0

6 tháng qua, vùng Tây Nam Bộ vẫn duy trì được sự phát triển tương đối ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP được 9,5% đạt 75% kế hoạch, tăng gấp đôi so với cả nước. Sản xuất nông nghiệp vẫn phát triển tương đối tốt, sản lượng thu hoạch lúa đạt gần 13 triệu tấn.

Sản xuất công nghiệp vùng tăng được 11%, tăng cao hơn so với cả nước (4,5%)... Việc chăm lo học tập đời sống cho đồng bào trong vùng duy trì khá tốt… Tuy nhiên, vùng Tây Nam Bộ vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là giá các loại nông sản giảm rất mạnh, đã tác động mạnh đến đời sống của bà con nhân dân. Chất lượng nguồn nhân lực cũng cần phải quan tâm…

Để khắc phục những hạn chế trên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu thời gian tới các tỉnh trong vùng cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành T.Ư, triển khai thực hiện tốt các các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh thực hiện liên kết vùng. Ủy ban Dân tộc, Bộ Nội vụ phối hợp các địa phương quan tâm, chăm lo, đảm bảo ổn định cuộc sống cả vật chất lẫn tinh thần cho đồng bào các dân tộc...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem