"Chân dài bóng chuyền" Nguyệt Anh: Đến với sân bóng nhờ dượng... đọc báo

Thứ sáu, ngày 16/04/2021 19:10 PM (GMT+7)
Phạm Thị Nguyệt Anh là một trong những gương mặt rất đáng chú ý của bóng chuyền nữ Việt Nam trong vài năm trở lại đây, nhưng ít người biết rằng, cái duyên đến với sân bóng 6 người của cô gái sinh năm 1988 là nhờ dượng... đọc báo.
Bình luận 0

Là VĐV trẻ của CLB bóng chuyền BTL Thông tin - FLC, Phạm Thị Nguyệt Anh nhanh chóng thể hiện được bản lĩnh thi đấu và xác định chỗ đứng của mình trong đội 1.

Cô đến với bóng chuyền khá muộn khi đã 15 tuổi, tuy nhiên nhờ có tố chất cùng sự chăm chỉ trong tập luyện nên Nguyệt Anh có sự phát triển về chuyên môn rất nhanh. Điểm mạnh của Nguyệt Anh là những bước đà ra vào hợp lý, sự ổn định, tính đảm bảo cao trong lối chơi cùng một tâm lý thi đấu khá vững.

Tại giải U19 Châu Á năm 2016, Nguyệt Anh là nhân tố quan trọng cùng đội tuyển U19 Việt Nam có được chiến thắng lịch sử trước U19 Hàn Quốc. Ngay giải đấu này cô và đồng đội cán đích hạng 4 chung cuộc. Đây là thành tích đáng tự hào của các cô gái trẻ mà công sức đóng góp của tài năng quê Quảng Bình là rất lớn.

Phạm Thị Nguyệt Anh được giới chuyên môn đánh giá là mẫu đối chuyền tương lai của Việt Nam. Lối chơi hiện đại với khả năng tấn công đa dạng, điểm mạnh của Nguyệt Ạnh chính là luôn chủ động tấn công trong mọi hướng bóng, cách vào đà đẹp mặt và gọn gàng.

Hãy cùng nghe Nguyệt Anh chia sẻ về câu chuyện đến với bóng chuyền!

Bạn có thể chia sẻ câu chuyện về “cái duyên” đến với bóng chuyền được hay không?

Nguyệt Anh: Dượng của mình đọc báo thấy CLB Thông tin đang tuyển quân, lúc đó bên phía gia đình ai cũng thích bóng chuyền nên muốn cho mình ra thử sức và tập luyện. Thật may mắn là mình trúng tuyển và trở thành một thành viên của đội bóng quân đội.

"Chân dài" Nguyệt Anh: Đến với bóng chuyền nhờ dượng... đọc báo - Ảnh 1.

Phạm Thị Nguyệt Anh, VĐV bóng chuyền của BTL Thông tin - FLC.

Sự nghiệp thể thao với con gái luôn gian nan hơn con trai rất nhiều, bạn có nhận được sự ủng hộ của gia đình hay không?

Nguyệt Anh: Về sự nghiệp thể thao, mình hoàn toàn nhận được sự ủng hộ từ bên phía gia đình rất nhiều. Gia đình cũng chính là động lực lớn nhất để mình luôn cố gắng trong sự nghiệp mình đang theo đuổi.

Theo đuổi thể thao, bạn thấy điều gì khó khăn nhất?

Nguyệt Anh: Khó khăn nhất chính là áp lực từ bản thân luôn đòi hỏi cho mình phải đạt được và làm tốt mục tiêu mình đề ra. Thứ 2 là trong kĩ thuật chuyên môn, luôn phải cố gắng không ngừng để phát triển bản thân.

Một ngày của bạn bình thường sẽ như thế nào?

Nguyệt Anh: Không chỉ với mình mà với nhiều vận động viên khác, một ngày thường lặp đi lặp lại khá giống nhau khi tập luyện hai buổi một ngày. Thời gian rảnh mình thường đi cafe, ăn uống với bạn bè.

Cuối tuần, bạn thích làm điều gì khi không phải tập luyện?

Nguyệt Anh: Hơi buồn cười xíu nhưng cuối tuần mình thích nhất là ngủ nướng. Sau đó, có thể là đi xem phim, trà sữa, mua sắm với những người mình yêu quý.

"Chân dài" Nguyệt Anh: Đến với bóng chuyền nhờ dượng... đọc báo - Ảnh 2.

Trở lại sau của chấn thương, Nguyệt Anh đang nỗ lực hết mình.

Giải đấu mà bạn ấn tượng nhất là giải nào và vì sao?

Nguyệt Anh: Giải đấu mà mình ấn tượng nhất là U23 châu Á năm 2017 tại Thái Lan. Tại giải đấu này, mình cùng toàn đội đã đoạt được tấm HCĐ, đây cũng là huy chương đầu tiên của môn bóng chuyền tại các giải đấu cấp châu lục.

Từng nhận nhiều lời chê, bạn nghĩ sao về việc này?

Nguyệt Anh: Mình nghĩ đơn giản và xem nó như một lời góp ý để bản thân cố gắng hoàn thiện mình hơn.

Mục tiêu của bạn trong thời gian sắp tới là gì?

Nguyệt Anh: Thời gian tới mình sẽ cố gắng tập luyện, lấy lại cảm giác tốt nhất và có thể thi đấu tốt nhất với khả năng của mình.

Người ta thường nói con gái trong thể thao quá mạnh mẽ trong tình yêu, bạn có phải người như vậy?

Nguyệt Anh: Trong tình yêu thì đôi lúc cũng cần phải mạnh mẽ nhưng đôi khi cũng phải “bánh bèo” chút phải không nào? Đôi khi, mình cũng khá mạnh mẽ trong tình yêu.

Mẫu người yêu lý tưởng của bạn là gì? Hiện tại bạn có người yêu không?

Nguyệt Anh: Mẫu người yêu lý tưởng của mình là cao ráo, dễ nhìn một chút, đặc biệt phải biết cảm thông với người mình thương.

"Chân dài" Nguyệt Anh: Đến với bóng chuyền nhờ dượng... đọc báo - Ảnh 3.

Hình ảnh hậu trường ngoài sân đấu của Nguyệt Anh

Câu lạc bộ bạn thích nhất?

Nguyệt Anh: Tất nhiên là Thông tin. Ngoài ra mình cũng rất thích lối chơi của đội tuyển Nhật Bản và Thái Lan.

Bạn thân nhất của bạn trong bóng chuyền là ai?

Nguyệt Anh: Chuyền hai Lâm Oanh

Thần tượng của bạn là ai?

Nguyệt Anh: Mình thần tượng Saori Kimura và Nagaoka của Nhật Bản.

Chiều cao hiện tại của bạn là bao nhiêu?

Nguyệt Anh: Mình cao 1m75.

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Nguyệt Anh: Mình thích đi du lịch.

Địa điểm bạn mong muốn được đi đến du lịch?

Nguyệt Anh: Mình thích đi Đà Lạt và mong muốn được tới Hàn Quốc.

Bạn muốn có một tình yêu thế nào?

Nguyệt Anh: Mình muốn một tình yêu đơn giản, hạnh phúc.

Nếu có nhiều tiền, bạn muốn làm điều gì?

Nguyệt Anh: Mình muốn cùng gia đình, người thân đi du lịch tới nhiều nơi.

Cảm ơn Nguyệt Anh về cuộc trò chuyện này!

Profile Phạm Thị Nguyệt Anh:

Ngày sinh: 13/12/1998

Nơi sinh: Quảng Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Chiều cao: 1,74 m

Tầm đánh: 293 cm

Tầm chắn: 285 cm

Cân nặng: 63kg

Vị trí: Đối chuyền, chủ công

CLB đang thi đấu: Thông Tin Liên Việt PostBank

Thành tích thi đấu:

Vô địch trẻ toàn quốc 2014

Vô địch CLB trẻ 2016

Hạng 4 U18 châu Á 2016

Hạng 3 U23 Châu Á 2017

Minh Hải (Theo TT Sports)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem