Chân dung 13 nữ lãnh đạo đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước của tỉnh

PVCT Thứ bảy, ngày 10/07/2021 08:45 AM (GMT+7)
Vào cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2021, 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành phiên họp thứ nhất Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa mới. Sau khi nhân sự được kiện toàn có 13 cán bộ nữ được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh (cơ quan quyền lực nhà nước của tỉnh) khóa mới.
Bình luận 0

1. Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ

Bà Nguyễn Thị Lệ sinh năm 1967, quê Củ Chi, TP.HCM; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật hành chính, Cử nhân khoa học; Trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Chân dung 13 nữ lãnh đạo đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước của tỉnh - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ. Ảnh: Báo Lao động

Hiện bà là Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM. Trong quá trình công tác bà từng giữ chức Phó Trưởng ban rồi Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM. Bà đã đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 và tái cử nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng

Bà Lê Thị Thu Hồng sinh năm 1970, quê Thanh Hóa; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý giáo dục, Trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Chân dung 13 nữ lãnh đạo đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước của tỉnh - Ảnh 2.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng. Ảnh: báo Bắc Giang

Hiện bà là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang. Trong quá trình công tác bà từng giữ chức thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hiệp hội thanh niên tỉnh; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Trưởng ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh; Bí thư Huyện ủy Yên Thế; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

3. Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn Phương Thị Thanh

Bà Phương Thị Thanh sinh năm Bà Phương Thị Thanh sinh năm 1967, quê Hòa An, Cao Bằng; Ttrình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Chân dung 13 nữ lãnh đạo đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước của tỉnh - Ảnh 3.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn Phương Thị Thanh. Ảnh: quochoi.vn

Hiện bà còn là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn. Trong quá trình công tác bà từng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng; Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn; Bí thư huyện ủy Ngân Sơn (tỉnh Bắc Kạn), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn.

4. Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến

Bà Hồ Thị Hoàng Yến sinh 1971, quê quán xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre. Hiện bà còn là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Bến Tre.

Chân dung 13 nữ lãnh đạo đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước của tỉnh - Ảnh 4.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, nữ Chủ tịch HĐND tỉnh đầu tiên của Bến Tre. Ảnh: Truyền hình Bến Tre

Bà có trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị - chuyên ngành Tổ chức; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Bà là nữ Chủ tịch HĐND tỉnh đầu tiên của Bến Tre.

5. Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng

Bà Huỳnh Thị Hằng sinh năm 1975, quê Bình Phước; bà tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật tài nguyên nước; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. 

Chân dung 13 nữ lãnh đạo đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước của tỉnh - Ảnh 5.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng (ảnh báo Bình Phước).

Trong quá trình công tác, bà đã kinh qua các chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; Bí thư Thị ủy thị xã Bình Long và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. Hiện chức vụ Đảng của bà là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước.

6. Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Lê Thị Thủy

Bà Lê Thị Thủy sinh năm 1964, quê Nghệ An; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật.

Chân dung 13 nữ lãnh đạo đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước của tỉnh - Ảnh 6.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Lê Thị Thủy. Ảnh: TTXVN

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, đương kim Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Trong quá trình công tác bà từng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII.

7. Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ

Bà Mỷ sinh năm 1963, quê Lai Châu; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh.

Chân dung 13 nữ lãnh đạo đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước của tỉnh - Ảnh 7.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Lai Châu

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, đương kim Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu; Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV, tái cử khóa XV.

Bà đã giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu từ năm 2008 và là Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ XIII, XIV.

8. Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu

Bà Đoàn Thị Hậu sinh năm 1969, quê Lạng Sơn; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn học, Cử nhân Kinh tế Chính trị, Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Chân dung 13 nữ lãnh đạo đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước của tỉnh - Ảnh 8.

Bà Đoàn Thị Hậu. Ảnh: TTXVN

Trong quá trình công tác bà đã từng giữ chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn; Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn.

9. Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Cao Thị Hòa An

Bà Cao Thị Hòa An sinh năm 1973, quê Nghệ An; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Chân dung 13 nữ lãnh đạo đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước của tỉnh - Ảnh 9.

Bà Cao Thị Hòa An. Ảnh: Báo Phú Yên

Trong quá trình công tác bà từng Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Đông Hòa; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên. Hiện bà là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên.

10. Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân sinh năm 1974, quê Quảng Ngãi; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận Văn học.

Chân dung 13 nữ lãnh đạo đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước của tỉnh - Ảnh 10.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân. Ảnh: Truyền hình Quảng Ngãi

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII. Hiện bà là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Trong quá trình công tác bà từng Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi; Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Bí thư Huyện ủy Lý Sơn; Phó Bí thư rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

11. Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào

Bà Hồ Thị Cẩm Đào sinh năm 1972, quê Sóc Trăng; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công, Đại học Hành chính; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Chân dung 13 nữ lãnh đạo đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước của tỉnh - Ảnh 12.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào. Ảnh: quochoi.vn

Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng, bà từng giữ Bí thư Huyện ủy Châu Thành; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng. Hiện chức vụ Đảng của bà là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng.

12. Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung

Bà Lê Thị Kim Dung sinh năm 1974, quê Ninh Bình; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Chân dung 13 nữ lãnh đạo đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước của tỉnh - Ảnh 13.

Bà Lê Thị Kim Dung. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Trong quá trình công tác bà từng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính Tuyên Quang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Bí thư Thành ủy Tuyên Quang; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Hiện chức vụ Đảng của bà là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

13. Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan

 Bà Hoàng Thị Thúy Lan sinh năm 1966, quê Vĩnh Phúc; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật.

Chân dung 13 nữ lãnh đạo đứng đầu cơ quan quyền lực Nhà nước của tỉnh - Ảnh 14.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Ảnh: TTXVN

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, đương kim Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, tái cử khóa XV.

Trong quá trình công tác bà từng giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc; Quyền Chủ tịch rồi Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Do tình hình dịch Covid-19 phức tạp nên HĐND tỉnh Bình Thuận chưa tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026. Theo dự kiến tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức kỳ họp HĐND để bầu Chủ tịch HĐND - UBND và các chức danh lãnh đạo vào ngày 16 và 17/7.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem