Chân dung "nữ quái" ở Điện Biên bị bắt khi "ôm" 1 bánh heroin, 1.400 viên ma túy

Thứ ba, ngày 29/12/2020 11:35 AM (GMT+7)
Bước đầu, Lù Thị Thinh khai đã mua 1 bánh heroin, 1.400 viên ma túy tổng hợp trên khu vực biên giới rồi về bán lẻ kiếm lời.
Bình luận 0

Ngày 29/12, Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng đang vận chuyển khối lượng ma túy lớn.

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 28/12, tại khu vực bản Bả Pó, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Công an uyện Điện Biên đã bắt quả tang đối tượng Lù Thị Thinh (SN1975), nơi cư trú bản Bả Pó, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đang có hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chân dung "nữ quái" ở Điện Biên bị bắt khi "ôm" 1 bánh heroin, 1.400 viên ma túy - Ảnh 1.

Chân dung "nữ quái" Lù Thị Thinh. Ảnh: Bảo vệ pháp luật


Tại cơ quan công an,  Lù Thị Thinh khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới về bán lẻ cho các đối tượng trên địa bàn.Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ 1 bánh heroin (khối lượng khoảng 360gram), 1.400 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan.

Hiện Công an huyện Điện Biên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Trước đó, vào đầu tháng 12, Công an huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 10 bánh heroin.

Cụ thể, vào khoảng 8h ngày 4/12, tại Quốc lộ 6 tuyến Tuần Giáo - Mường Lay, thuộc bản Minh Thắng, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo, Công an huyện Tuần Giáo đã phá thành công chuyên án trinh sát 120M, bắt quả tang 03 đối tượng là Sùng A Mua, sinh năm 2000, trú tại bản Hua Sa B, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo; Mùa A Chí, sinh năm 2000, trú tại bản Khó Bua, xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo và Vàng A Chí, sinh năm 2001, trú tại bản Đề Chia B, xã Pú Nhung về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 10 bánh heroin với trọng lượng 3.431 gam; 2 xe máy; 2 điện thoại di động; 2 triệu đồng tiền mặt và một số vật chứng có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng trên khai nhận vận chuyển số heroin trên thuê cho một đối tượng người Lào từ một địa điểm gần biên giới thuộc huyện Điện Biên về giao cho một đối tượng tại địa bàn huyện Tuần Giáo với giá là 40 triệu đồng.

Hoàng Yên (www.doisongphapluat.com)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem