Chăn nuôi lợn
-
Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT), giai đoạn 2018 – 2022, mỗi năm có trung bình 61 triệu tấn phân và trên 304 triệu m3 chất thải lỏng được thải ra từ các loại vật nuôi chính.
-
Ông Nguyễn Văn Thích, chủ trang trại ở Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, hiện nay lượng phân thải từ chăn nuôi lợn rất lớn nhưng chỉ có cách xử lý bằng biogas cũng rất khó, khi thải ra ao nuôi cá khó sống được và các trại vẫn bị xử phạt nếu bị kiểm tra.
-
Dù giá lợn hơi đang có xu hướng tăng nhưng theo dự báo của các chuyên gia chăn nuôi, hiện nhu cầu tiêu dùng vẫn còn khá yếu nên có thể từ nay đến cuối năm, giá lợn hơi vẫn khó có thể tăng cao mà chỉ ổn định ở mức 64.000 đồng đến 65.000 đồng/kg.
-
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Như So - Chủ tịch Tập đoàn Dabaco cho biết: "Nhiều ngày nay giá lợn hơi vẫn giữ ở mức 64.000 - 65.000 đồng/kg, sức tiêu dùng vẫn rất yếu, riêng Dabaco lợn được tuổi bán còn đầy chuồng nhưng mỗi ngày bán cố mới được 500 - 600 con".
-
Nhiều ngày nay, giá lợn hơi liên tục tăng cao giúp người nuôi tại các địa phương có lãi khoảng trên 1 triệu đồng đến gần 2 triệu đồng/con lợn nhưng nhiều trại vẫn bị thiệt hại nặng tiền tỷ vì dính dịch tả lợn châu Phi.
-
Từ một nước từng phải nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi, đến nay thịt gà, lợn sữa, thịt lợn mảnh, trứng, sữa, tổ yến... của Việt Nam đã có mặt tại nhiều nước trên thế giới.
-
Vài năm trở lại đây, giá gia cầm, giá lợn hơi lên xuống bấp bênh, có thời điểm chạm đáy vì tiêu thụ khó khăn, nhiều nông hộ bị vắt kiệt sức lực, vốn liếng, không còn mặn mà với chăn nuôi.
-
Hơn 7.000m2 đất trồng rừng sản xuất ở khu vực đồi Ly Bì, thôn Đồng Tâm (xã Quang Yên, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) đã bị một hộ dân san gạt, “biến” thành khu chăn nuôi lợn với quy mô lớn. Đến nay, việc vi phạm này vẫn chưa được xử lý.
-
Ngoài việc cung cấp các kiến thức cơ bản cho hội viên, nông dân ở huyện miền núi A Lưới về chăn nuôi gà và lợn, các lớp dạy nghề này còn cung cấp kỹ năng cho học viên về cách chọn giống, tiêm phòng vaccine, làm chuồng, phối trộn thức ăn, hạch toán trong chăn nuôi...
-
Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT), chế biến đang là công đoạn đem lại lợi nhuận nhiều nhất trong chuỗi giá trị ngành chăn nuôi, dư địa phát triển lớn bởi nhu cầu sử dụng sản phẩm chế biến đang tăng từng ngày. Đồng thời, việc chế biến cũng giúp doanh nghiệp tiêu thụ lượng lớn sản phẩm tươi sống, vừa có thời gian bảo quản dài.