Chăn nuôi lợn
-
Trong tháng 9 và 10/2024, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP)tiếp tục xuất hiện ở nhiều địa phương, như Nghệ An, Ninh Thuận, Trà Vinh...
-
Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, rào cản chính sách, sự chưa đồng bộ giữa các bộ luật trong việc coi phụ phẩm của ngành này là nguyên liệu của ngành khác… là những vấn đề cần sớm được tháo gỡ trong định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi.
-
TS. Nguyễn Đức Trọng – Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam cho biết, trên 60 triệu tấn phân và trên 304 triệu m3 nước thải từ hoạt động chăn nuôi hiện vẫn chưa được khai thác hiệu quả và hợp lý.
-
Mùa công bố kết quả kinh doanh quý III/2024 chính thức bắt đầu ở nhóm doanh nghiệp chăn nuôi lợn. Chăn nuôi Phú Sơn là cái tên đầu tiên báo lỗ trong bối cảnh giá lợn hơi phục hồi, nguồn cung hạn chế, trong khi giá nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi dần hạ nhiệt, các doanh nghiệp ngành chăn nuôi đang hưởng lợi kép.
-
Với hơn 1.000 tỷ đồng thu được từ bán cổ phiếu, BAF Việt Nam dự kiến dùng gần 558 tỷ đồng để mua cám, phụ gia, nguyên vật liệu phục vụ các trang trại lợn; 450 tỷ đồng để mua lợn giống, lợn cai sữa, lợn hậu bị phục vụ các trang trại. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2024 đến quý IV/2025.
-
Giá lợn hơi hôm nay 07/10/2024, nhiều nơi quay đầu giảm. Thị trường miền Bắc đảo chiều giảm tại các tỉnh: Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nam,.... Trung bình vùng hạ còn 68.000 đồng/kg lợn hơi.
-
Lập hợp tác xã chăn nuôi lợn bằng thức ăn trộn thảo dược, đầu tư công nghệ giết mổ, chế biến thịt lợn, ông Nguyễn Ngọc Hải, tỷ phú nông dân xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang làm giò, chả, xúc xích bán thu về 42 tỷ đồng. Ông được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024.
-
Một số doanh nghiệp chăn nuôi lợn đã công bố tình hình kinh doanh sơ bộ các tháng trong quý III với sự phân hoá rõ nét. Có đơn vị ghi nhận kết quả tích cực, có đơn vị lại rơi vào cảnh thua lỗ khiến doanh nghiệp phải cắt giảm thù lao của lãnh đạo đồng thời tìm thêm nguồn thu từ lĩnh vực khác...
-
Chia sẻ với Dân Việt, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho biết, dịp cuối năm, cận Tết Nguyên đán 2025, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm nói chung sẽ rất lớn, nếu không chủ động từ sớm, từ xa thì nguồn cung thịt lợn sẽ bị ảnh hưởng lớn.
-
Trong bối cảnh chăn nuôi nông hộ ngày càng thu hẹp, dịch tả lợn châu Phi lan rộng tại nhiều địa phương, ông Nguyễn Văn Sợi ở xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã quyết định chăn nuôi lợn sử dụng đệm lót sinh học giúp nâng cao hiệu quả kinh tế.