Chân sút "khét" nhất châu Âu từ đầu mùa: Lewandowski "hít khói" Calvert-Lewin

Minh Tú Thứ năm, ngày 08/10/2020 06:10 AM (GMT+7)
Tiền đạo của Everton, Dominic Calvert-Lewin đang là cầu thủ ghi bàn hàng đầu châu Âu tính tới thời điểm này của mùa giải 2020/21.
Bình luận 0

Everton đang là cái tên gây bất ngờ nhất ở Premier League mùa này. Họ toàn thắng 4 vòng mở màn và dẫn đầu BXH với 12 điểm. Thành tích khởi đầu ấn tượng của Everton có công lao không nhỏ của tiền đạo Dominic Calvert-Lewin. Chân sút người Anh đã ghi tới 6 bàn sau 340 phút có mặt trên sân.

Tiền đạo Dominic Calvert-Lewin (đứng giữa)

Tiền đạo Dominic Calvert-Lewin (đứng giữa)

Tính trên các mặt trận, Calvert-Lewin đã ghi tổng cộng 9 bàn sau 6 lần ra sân (trung bình cứ 52 phút anh lại ghi 1 bàn). Phong độ "nhả đạn" ấn tượng này đã giúp Calvert-Lewin trở thành chân sút tốt nhất châu Âu tính tới thời điểm này của mùa giải. Tiền đạo 23 tuổi bỏ xa Robert Lewandowski (5 bàn), một trong ba chân sút tốt nhất châu Âu mùa trước.

Trong chia sẻ mới nhất, Calvert-Lewin tiết lộ vết sẹo trên mắt trái là thứ luôn nhắc nhở anh phải tiến bộ, phải nỗ lực trong mọi hoàn cảnh. Anh luôn tìm cách cải thiện thể hình, thể lực và kỹ năng ghi bàn. Đó là lý do anh đạt được hiệu suất ghi bàn tốt ở thời điểm này.

Tiền đạo của Everton nói: "Tôi từng bị một hậu vệ húc vào mắt khi tôi đang thực hiện ném biên. Tôi vẫn cố gắng chơi phần còn lại của trận đấu với mắt trái nhắm nghiền. Đó là một trải nghiệm và cho tôi biết bóng đá khắc nghiệt như thế nào. Cũng kể từ đó, vết sẹo ở mắt luôn nhắc nhở tôi phải nỗ lực vươn lên".

Top các chân sút tốt nhất châu Âu tính tới thời điểm này của mùa giải

Top các chân sút tốt nhất châu Âu tính tới thời điểm này của mùa giải

Ngoài ra, Calvert-Lewin cũng tiết lộ một người có ảnh hưởng lớn nhất đến anh, đó là HLV Duncan Ferguson, trợ lý của Carlo Ancelotti. Số 9 của Everton nói tiếp: "Mọi người đều nghĩ rằng Duncan Ferguson là người đàn ông nóng tính, nhưng ông ấy là một người tốt khi bạn thực sự gần gũi với ông ấy.

Trên sân cỏ, ông ấy luôn chỉ dẫn tôi. Ông ấy luôn tin tưởng vào bản thân tôi và tin rằng tôi có sức mạnh và vóc dáng của một tiền đạo hàng đầu. Ông ấy cũng là người giúp tôi cải thiện khả năng đánh đầu và tôi nghĩ đánh đầu ghi bàn là một nghệ thuật".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem