Chân Tử Đan nói gì về cát xê "trên trời" sau khi bỏ túi 340 tỷ/phim?

Trương Dương (Theo Apple, Baidu) Thứ ba, ngày 14/08/2018 14:55 PM (GMT+7)
Ngôi sao "Diệp Vấn" khẳng định thù lao anh nhận cho mỗi phim đều được công khai và xứng đáng với công sức của bản thân.
Bình luận 0

Chân Tử Đan ủng hộ việc xóa bỏ mức cát-xê "trên trời"

img

Chân Tử Đan và bà xã Uông Thi Thi tại một sự kiện gần đây

Cùng bà xã tham gia một sự kiện mới đây, Chân Tử Đan nhận được nhiều câu hỏi về việc cơ quan quản lý Trung Quốc đang nỗ lực xóa bỏ hiện tượng cát-xê cho diễn viên chiếm quá lớn so với tổng kinh phí sản xuất phim ảnh. Bởi việc thù lao của diễn viên quá cao sẽ làm giảm kinh phí đầu tư cho các hạng mục khác, từ đó làm giảm chất lượng tác phẩm.

Nỗ lực của chính quyền Trung Quốc nhận được sự ủng hộ từ dư luận và cả ngành công nghiệp điện ảnh. 6 công ty sản xuất phim đã ra thông cáo tẩy chay việc trả cát-xê "trên trời" cho nghệ sĩ. Chân Tử Đan cho biết anh hoàn toàn ủng hộ việc làm này. "Cách làm đó là văn minh. Tôi ủng hộ những việc làm có trách nhiệm với xã hội".

img

Chân Tử Đan cho rằng việc quản lý thu nhập của nghệ sỹ là lành mạnh và văn minh

Ngôi sao "Diệp Vấn" cũng chủ động liên đới câu chuyện này với bản thân: "Phim của tôi xưa nay không vấn đề gì. Cát-xê trong mỗi bộ phim mà tôi đóng đều được chia theo tỷ lệ công khai, minh bạch. Thù lao cho mỗi phim khác nhau, phụ thuộc vào công sức mà bản thân bỏ ra".

Video màn ra đòn mạnh mẽ của Chân Tử Đan khi vào vai Trần Chân

Trong phim Trùm Hương Cảng (2017), đoàn phim dự định sẽ "thuê" Chân Tử Đan 80 ngày, nhưng do tính phức tạp của cảnh quay nên sau đó số ngày làm việc thực tế của anh lên tới 240 ngày và nhiều giờ phụ trội.

Chính vì thế, thù lao trả cho anh cũng cao hơn so với dự tính ban đầu. Theo Appledaily, cát-xê của Chân Tử Đan trong các phim điện ảnh thường không dưới 100 triệu NDT (khoảng  340 tỷ VND).

img

Vụ việc Phạm Băng Băng bị điều tra trốn thuế gây rúng động dư luận

Thời gian gần đây, vụ việc Phạm Băng Băng bị điều tra trốn thuế gây rúng động dư luận. Một số trang báo Đài Loan và Hong Kong đưa tin Phạm Băng Băng bị bắt và quản chế trong một nhà khách ở Bắc Kinh, đồng thời không được đóng phim trong 3 năm.

Không những thế, cô còn bị hủy vai trong 3 phim đã ký hợp đồng trước đó. Sự việc này khiến dự định kết hôn vào ngày 8.8.2018 vừa qua của Phạm Băng Băng và Lý Thần vì thế phải hủy bỏ. Hiện tại, chưa có thông tin chính thức từ phía truyền thông Trung Quốc đại lục về vấn đề này.

"Cát-xê trên trời" là vấn đề gây xôn xao dư luận Trung Quốc những năm qua. Hồi cuối tháng 5, MC kiêm nhà sản xuất Thôi Vĩnh Nguyên tố cáo Phạm Băng Băng nhận cát-xê 20 triệu NDT để làm việc ba ngày.

MC này khẳng định nắm trong tay chứng cứ nhiều sao gốc Hoa sử dụng những "hợp đồng âm dương" để trốn thuế (một hợp đồng trình cơ quan chức năng còn một hợp đồng khác được giấu kín). Cát-xê diễn viên nhận được trên giấy tờ gửi cơ quan chức năng thấp hơn số tiền thực lĩnh của họ.

Các nghệ sỹ đồng loạt hạ giá cát-xê sau luật mới ban hành

img

Cơ quan quản lý Trung Quốc đang nỗ lực xóa bỏ hiện tượng cát-xê cho diễn viên chiếm quá lớn so với tổng kinh phí sản xuất phim ảnh.

Bộ Tuyên truyền, Bộ Văn hóa và Du lịch, Tổng cục Thuế, Cục điện ảnh, Cục phát thanh, truyền hình Trung Quốc mới đây đã ra thông tư liên tịch về việc chấm dứt tình trạng trả cát-xê quá cao cho diễn viên, ngăn chặn hành vi trốn thuế.

Theo đó, cát-xê của diễn viên, khách mời chương trình truyền hình không vượt quá 40% tổng kinh phí sản xuất. Cát-xê của nghệ sĩ chính không vượt quá 70% tổng cát-xê của toàn bộ dàn diễn viên. Giá bản quyền phim truyền hình chiếu trên truyền hình, Internet cũng được quy định lại với mức thấp hơn trước.

Appledaily dẫn ví dụ từ nguồn tin thân cận cho biết, trước đây Dương Mịch báo giá cát-xê 100 triệu NDT cho phim truyền hình nhưng với phim mới - Cự Tượng, thù lao của cô giảm 73%, còn 27 triệu NDT.

Trong khi đó, trang Money.jrj cho biết bộ phim đang gây sốt châu Á Diên Hy công lược có vốn đầu tư gần 300 triệu NDT (khoảng 43 triệu USD) nhưng cát-xê của toàn bộ diễn viên khá khiêm tốn, chỉ chiếm 24 triệu NDT (3,5 triệu USD).

Được biết, những quy định mới mà cơ quan quản lý Trung Quốc đưa ra đối với giới sao dựa trên việc tham khảo cách làm của Hollywood hay các nước châu Á như Hàn Quốc.

Một nhà làm phim của Mỹ tiết lộ với CCTV cát-xê của nhiều diễn viên nổi tiếng Hollywood chiếm từ 10 tới 30% tổng kinh phí làm phim. Ở Hàn Quốc, thù lao cho hai diễn viên Song Hye Kyo - Song Joong Ki của Hậu duệ mặt trời cũng ở khoảng 20% - 30% tổng kinh phí. Trong khi đó ở Trung Quốc, không ít sao đình đám nhận cát-xê chiếm 50% -70% tổng kinh phí làm phim.

Ba tháng yêu đã đính hôn, một năm sau ly dị và sự tuyệt tình của Chân Tử Đan với vợ đầu

Nhiều người biết đến cô vợ “kim cương“ cùng gia đình hạnh phúc của Chân Tử Đan nhưng ít ai biết về người vợ đầu...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem