Chàng trai 9X từng đội sổ lớp bất ngờ thành nhân viên Microsoft

Thứ tư, ngày 17/09/2014 09:07 AM (GMT+7)
Tốt nghiệp thủ khoa ĐH Công nghệ Nanyang (NTU) và trở thành nhân viên của Microsoft vào tháng 10 tới, Phạm Quang Vũ khiến nhiều người ngạc nhiên về khả năng của mình.
Bình luận 0

Từ nhóm đội sổ lớp thành HSG Quốc gia

Ấn tượng đầu tiên khi gặp Quang Vũ là sự thông minh, hóm hỉnh và rất thẳng thắn. Ít ai biết rằng, một người đang dần chạm tay đến thành công với bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ trước đó đã từng là người nằm trong nhóm đội sổ lớp.

Quang Vũ chia sẻ: “Khi còn học cấp 2, gần như năm nào mình cũng nằm trong top 5 bạn học kém nhất lớp. Khi thi vào cấp 3 mình cũng trượt ở một số trường và khi đỗ vào chuyên Sư phạm, điểm môn Văn khi ấy cũng chỉ là 3,5”.

img

Phạm Quang Vũ tốt nghiệp thủ khoa ngành Máy tính tại trường ĐH Nanyang (Singapo).

Một bảng thành tích học tập đáng quên của một cậu học trò cấp 2 đã gần như thay đổi 180 độ khi Quang Vũ bước chân vào cánh cổng trường chuyên Sư phạm. Và mọi thành công đều đến từ sự thay đổi trong suy nghĩ: “Mình bắt đầu chú tâm vào học đều tất cả các môn, chứ không chỉ riêng học môn mình thích, liên quan đến chuyên ngành. Mình coi đó là thử thách, cũng là cuộc chơi để tự vượt qua ranh giới vốn có của bản thân”.

Nhờ đó, dù là học sinh chuyên Toán của trường chuyên Sư phạm nhưng Quang Vũ lại góp mặt trong các kỳ thi HSG Quốc gia Tin học và từng mang về không ít giải. Cậu chia sẻ: “Niềm đam mê của mình từ nhỏ là môn Toán nhưng Tin học lại mở ra một con đường đi mới cho mình. Những năm học Toán đã cho mình kiến thức nền vững chắc để có thể học tốt Tin học vậy nên chưa bao giờ mình thấy tiếc vì đã bỏ thời gian học Toán”.

Từ một cậu học trò gần đội sổ lớp, Quang Vũ trở thành HSG Quốc gia với 2 giải nhì liên tiếp và sau đó là một loạt các thành tích đáng ngưỡng mộ. Quang Vũ tốt nghiệp lớp 12 tại trường chuyên Sư phạm với 7 môn đạt điểm tổng kết 10.

Con đường trở thành nhân viên trẻ tuổi của Microsoft

Quang Vũ là một người có cá tính, quan điểm cá nhân rõ ràng và không ngại ngần thể hiện những suy nghĩ của bản thân. Trong kỳ thi ĐH năm đó, cậu đã quyết định không dự thi bởi lí do: “Hà Nội hôm đó nóng quá mà mình lại thấy có quá nhiều người cùng đổ về đây nên rất ngột ngạt”.

Từng đặt mục tiêu trở thành thủ khoa ĐH nhưng Quang Vũ đã không tham gia kỳ thi và quyết định qua Singapore du học với học bổng nhận được từ tháng 3 năm đó.

img

Chàng trai học giỏi.

4 năm học tập tại ĐH Công nghệ Nanyang (NTU), Quang Vũ không chỉ tích lũy cho mình kiến thức mà còn học hỏi được nhiều điều để thay đổi bản thân và tìm đến những cơ hội để phát triển.

Một cậu học sinh cá tính từng làm thầy cô giáo tại Việt Nam phải ôm đầu cũng đã khiến nhiều giảng viên tại ĐH Công nghệ Nanyang (NTU) bất ngờ. Cậu chia sẻ về câu chuyện nhớ nhất trong những năm học tại Singapore: “Có một lần thầy giáo giảng sai một chỗ và mình đã đứng dậy để có ý kiến. Sau đó hai thầy trò đã tranh luận suốt hơn một tiếng đồng hồ và cả hội trường khi đó đều ngồi nhìn. Cuộc tranh luận chưa kết thúc, tối về thầy giáo còn post lên mạng để nói về việc đó. Nhưng đúng một tuần sau, khi phát hiện ra lỗi sai thầy đã lên mạng xin lỗi”.

Tốt nghiệp thủ khoa trường ĐH Công nghệ Nanyang (NTU), Quang Vũ được nhận vào làm tại Microsoft sau khi trải qua một cuộc phỏng vấn kéo dài 8 tiếng.

“Tôi muốn chọn người có cá tính như bạn để làm việc tại Microsoft”, đó là lời của một vị giám khảo sau khi có cuộc trò chuyện với chàng du học sinh Việt Nam. Và tháng 10 tới, sau khi hoàn tất các thủ tục, Quang Vũ sẽ đến Mỹ và trở thành nhân viên trẻ của tập đoàn Microsoft.

Tin học từng là lựa chọn thứ hai của Quang Vũ và sau đó là cái duyên để đến với ĐH Công nghệ Nanyang (NTU ). Chính tại ngôi trường này, Quang Vũ đã có cơ hội được học tập, phát triển để có chiếc chìa khóa mở cánh cửa đến với tập đoàn mơ ước Microsoft.

Ngay sau khi tốt nghiệp THPT, mỗi kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông, Quang Vũ thường về trường cũ để dạy cho các em học sinh khóa sau. Một thầy giáo trẻ nhưng luôn khiến học sinh cảm thấy phục bởi cách giảng bài hấp dẫn và luôn cập nhật những thông tin, kiến thức mới.

Hiện tại, khi đang đợi để hoàn thành thủ tục, Quang Vũ vẫn đều đặn đến dạy cho các em học sinh tại trường chuyên Sư phạm. Không chỉ là công việc, nó còn mang đến niềm vui cho chàng trai sinh năm 1991 bởi “thấy được hình ảnh của mình mấy năm về trước ở đó, vô tư hồn nhiên”.

Bảng thành tích của Phạm Quang Vũ:

- Giải nhì học sinh giỏi Quốc gia môn tin học trong 2 năm 2007, 2008.

- Giải KK lập trình sinh viên quốc tế vòng khu vực tại Thái Lan 2009.

- Giải nhất lập trình sinh viên quốc tế vòng khu vực tại Việt Nam và Malaysia 2010.

- Top 10 4 năm liên tiếp tại đại học công nghệ Nanyang NTU.

- HCV Lý Quang Diệu cho học sinh tốt nghiệp thủ khoa.

- HCV Koh Boon Hwee dành cho sinh viên có khả năng lãnh đạo và đóng góp cho cộng đồng.

- HCV Infocom dành cho sinh viên điểm cao nhất khoa Khoa học máy tính

(Theo Báo Đất Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem