Chàng trai không có nửa thân dưới viết nên câu chuyện cảm động trong Lễ khai mạc World Cup 2022

THDV Thứ hai, ngày 21/11/2022 14:43 PM (GMT+7)
Ghanim Al Muftah, chàng trai bị dị tật bẩm sinh, không có nửa thân dưới, đã xuất hiện trong lễ khai mạc World Cup 2022 cùng diễn viên người Mỹ Morgan Freeman. Anh đã trở thành Đại sứ của kỳ World Cup này, cũng như trở thành hình ảnh vô cùng xúc động trong Lễ khai mạc vừa qua.
Bình luận 0

Câu chuyện cảm động của chàng trai Ghanim Al Muftah.

Ghanim Al Muftah là một Youtuber trẻ 20 tuổi người Qatar. Al Muftah không có cả hai chân do mắc căn bệnh Thoái hóa cột sống bẩm sinh (CRS) hiếm gặp. 

Ngay từ khi mới sinh ra, Al Muftah đã được bác sĩ chẩn đoán không thể sống sót quá 15 tuổi. Tuy vậy, thay vì buông xuôi và phó mặc mọi thứ cho số phận, anh đã vượt qua những rào cản về cơ thể bằng sự tích cực và khả năng lãnh đạo của mình.

Chàng trai không có nửa thân dưới viết nên câu chuyện cảm động trong Lễ khai mạc World Cup 2022 - Ảnh 2.

Hiện tại, Al Muftah vẫn đang theo học chuyên ngành Khoa học chính trị tại một trường đại học với ước mơ trở thành một nhà ngoại giao.

 Dù khuyết tật cả hai chân nhưng Al Muftah không muốn dùng xe lăn và thường tự mình di chuyển bằng hai tay. Chàng trai 20 tuổi này còn chơi một số môn thể thao như bóng đá, lặn, trượt ván và leo núi. Al Muftah từng chinh phục Jebel Shams, ngọn núi cao nhất ở vùng Vịnh. Mục tiêu tiếp theo của anh là chinh phục đỉnh Everest.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem