Chánh án TAND tỉnh Điện Biên được bổ nhiệm Phó chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội

Gia Bình Thứ sáu, ngày 02/06/2023 16:01 PM (GMT+7)
Ông Phạm Văn Nam, Chánh án tỉnh Điện Biên được bổ nhiệm Phó chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội.
Bình luận 0

Ngày 2/6, TAND Tối cao tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội với ông Phạm Văn Nam, Thẩm phán cao cấp, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên. Ông Nam giữ nhiệm vụ mới trong 5 năm kể từ 1/6.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó chánh án Thường trực TAND Tối cao chúc mừng TAND Cấp cao tại Hà Nội kiện toàn bộ máy lãnh đạo; chúc mừng cá nhân ông Phạm Văn Nam và mong ông sẽ phát huy hơn nữa khả năng của mình.

Chánh án Điện Biên được bổ nhiệm Phó chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội - Ảnh 1.

Thẩm phán Phạm Văn Nam (áo đen) nhận quyết định bổ nhiệm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội Phạm Văn Nam bày tỏ quyết tâm tiếp tục trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy thành tích, đoàn kết thống nhất cùng tập thể lãnh đạo chỉ đạo, cùng điều hành đơn vị triển khai thành công nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực vào thành tích chung của hệ thống TAND.

Như vậy hiện tại, TAND Cấp cao tại Hà Nội có Chánh án là thẩm phán Nguyễn Xuân Tĩnh cùng 5 Phó chánh án gồm ông Phạm Văn Nam và các ông Nguyễn Thế Lệ, Trần Văn Tuân, Nguyễn Hồng Nam, Chu Thành Quang.

TAND Cấp cao tại Hà Nội là một trong 3 tòa án cấp cao của nước ta (ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM), có nhiệm vụ xử phúc thẩm các vụ án do cấp tỉnh xử sơ thẩm và xem xét lại bản án theo trình tự Giám đốc thẩm hoặc Tái thẩm. Tòa cấp cao tại Hà Nội có thẩm quyền theo lãnh thổ với 28 tỉnh thành, từ Hà Tĩnh trở ra Bắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem