Chặt gỗ nghiến trong rừng đặc dụng làm... thớt

Thứ ba, ngày 28/02/2012 13:04 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bạn đọc Lý Xuân Cương ở xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) phản ánh: Một chiếc thớt gỗ nghiến qua biên giới bán được 700 nghìn đồng.
Bình luận 0

Thấy bở ăn, người dân trong các thôn, bản thuộc 2 huyện Quản Bạ, Vị Xuyên đua nhau vào rừng đặc dụng Phong Quang chặt phá gỗ nghiến để làm thớt bán qua biên giới. Rừng đặc dụng Phong Quang trở nên hoang tàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem