Chặt hạ cây xanh
-
Trong số 236 cây xanh bị ảnh hưởng khi mở rộng đoạn 8km đại lộ Võ Văn Kiệt, có 48 cây được bứng dưỡng rồi trồng lại và 188 cây bị chặt hạ.
-
Theo nội dung hợp đồng, Công ty TNHH D&G Việt Nam chịu trách nhiệm về toàn bộ chi phí trong quá trình trồng, chăm sóc cây dọc hai bên đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình…
-
Dự thảo Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn Thủ đô của UBND TP.Hà Nội có riêng một điều về việc chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị.
-
TP Hà Nội tiếp tục đào chuyển và chặt hạ tổng cộng 40 cây xanh trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo để lấy mặt bằng thi công ga ngầm S12, thuộc tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội, trong số này có cả 2 cây sưa đỏ quý hiếm.
-
Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Đắk Lắk, việc Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hoà Phú cho chặt hơn 200 cây xanh trong KCN này có dấu hiệu cố ý làm trái. Do đó đơn vị đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét, chỉ đạo.
-
UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu thực hiện quy trình cắt tỉa cành, chặt hạ, dịch chuyển cây xanh theo đúng quy định, tránh tình trạng chặt hạ cây tùy tiện.
-
Sau khi di chuyển, chặt hạ 1.300 cây xanh phục vụ cho dự án giải phóng mặt bằng, đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) đã được trồng thay thế hàng cây xanh mới.
-
Sáng nay (18/10), những cây xanh đầu tiên trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) bắt đầu được chặt hạ, di chuyển để phục vụ mở rộng đường vành đai 3.
-
Hơn 250 cây xanh sẽ bị đốn hạ, di dời để thực hiện dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 với tổng kinh phi hơn 3.000 tỷ đồng, dài gần 2 km với 6 lần xe.
-
Phát biểu tại Kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố Hà Nội chiều 5.7, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định không có chuyện Hà Nội lên kế hoạch thay thế cây quanh Hồ Gươm.