Chặt hạ cây xanh
-
Những cong đường từng rợp bóng cây xanh giờ đây "mọc" lên những khối bê tông bốc hơi hầm hập trong những ngày nắng nóng.
-
Mặc dù tỉ lệ cây cổ thụ sống sót sau khi được đánh chuyển lên đến 95% thế nhưng theo ý kiến của chuyên gia thực vật, việc cây sống sót và tái sử dụng cây trên các tuyến phố mới lại là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
-
Hơn 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) dự kiến sẽ phải di dời, chặt hạ để thi công dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch – cầu Thăng Long.
-
Những ngày nắng nóng này, mời bạn đọc Dân Việt cùng tranh thủ ngắm sắc xanh mát của cả nghìn cây xanh lâu năm nhìn từ trên cao khi hàng cây này đứng trước nguy cơ bị chặt.
-
Những ngày nắng nóng này, mời bạn đọc Dân Việt cùng tranh thủ ngắm sắc xanh mát của cả nghìn cây xanh lâu năm nhìn từ trên cao khi hàng cây này đang đứng trước nguy cơ bị chặt hạ để phục vụ thi công mở rộng đường vành đai 3 nối từ đường Phạm Hùng đến Cầu Thăng Long.
-
Những cây xum xuê hàng chục năm tuổi bị chặt cụt gốc vì “lấn chiếm” vỉa hè, đất công.
-
Những cây sọ khỉ cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng không bị đốn hạ, thay vào đó sẽ được bứng dưỡng di dời đi nơi khác để phục vụ thi công nhà ga Ba Son.
-
Hà Nội những ngày chuẩn bị vào hè này thời tiết chưa quá nóng, nhưng đang nóng ran bởi một chuyện khác, đó là việc UBND thành phố quyết định chặt và thay thế 6.700 cây xanh trong toàn bộ các quận nội thành.
-
Sáng ngày 8.1, Xí nghiệp Quản lý cắt sửa cây xanh Hà Nội (thuộc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội) đã bắt đầu chặt hạ 35 cây xanh phía trước cổng trường Đại học Giao thông Vận tải để giải phóng mặt bằng phục vụ thi công nhà ga số 8, tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội.