Chặt phá rừng
-
Vụ việc chặt phá rừng trồng không được xử lý dứt điểm, gây mất an ninh trật tự tại Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế.
-
Thứ trưởng Thường trực Bộ NNPTNT Hà Công Tuấn (ảnh) cho rằng, đóng cửa rừng tự nhiên chúng ta không hiểu cực đoan ở nghĩa rào kín, không có một hoạt động gì khác. Khi đóng cửa rừng tự nhiên, chúng ta phải tăng vai trò của dịch vụ môi trường rừng cũng như phát triển cây dưới tán, nhất là dược liệu.
-
Đối tượng đã có hành vi chặt, phát, cưa, đốt nhiều loại cây rừng ở Thừa Thiên Huế, gây thiệt hại 2,3ha rừng tự nhiên.
-
Ngày 11/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên đã bắt bị can để tạm giam đối với Lý Văn Việt (SN 1970, trú tại phố Long Tiên, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Hủy hoại rừng".
-
Trong thời gian quan, công tác bảo vệ rừng tại huyện Yên luôn được Hạt Kiểm lâm huyện quan tâm. Trong đó, Hạt luôn quan tâm đến công tác tuần rừng. Hạt coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giảm thiểu các hành vi vi phạm Luật lâm nghiệp, góp phần nâng cao công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện.
-
Năm 1996, ông Lý Văn Lương - Chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh (TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) được giao quản lý hơn 55ha đất lâm nghiệp. Đến nay, một phần diện tích đất lâm nghiệp này đã được ông Lương chuyển đổi cho một số người khác, kéo theo đó là rừng phòng hộ bị "hạ sát" không thương tiếc.
-
Xác định được tầm quan trọng của công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng, tập thể cán bộ, viên chức Hạt Kiểm lâm huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La không ngừng nỗ lực, triển khai tích cực các nhiệm vụ. Vì vậy các vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng, khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn đã giảm đáng kể.
-
Trên 6.500 kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách ứng trực tại các chốt bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong những ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
-
Paulo Paulino Guajajara, thủ lĩnh bộ lạc Guajarara, nằm trong nhóm “những người bảo vệ rừng”, mới đây đã bị phục kích, sát hại trong bối cảnh có một sự “diệt chủng” đối với các bộ lạc nguyên thủy và nạn phá rừng leo thang.
-
41 cây gỗ nghiến bị chặt hạ, trong đó có 18 cây mới, còn xanh lá, nhiều đối tượng bị triệu tập. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ nếu xác định có vi phạm.