• Tất cả các mẫu nước ở hồ Chiến Thắng, Tuyền Lâm và Đan Kia - Suối Vàng được phân tích đều không đạt quy chuẩn chất lượng cho phép, trong khi đây là những hồ cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho toàn TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
  • Các chỉ tiêu trong nước thải của Nhà máy Tinh bột sắn Thừa Thiên- Huế (NMTBS) tại nhiều thời điểm vượt rất nhiều lần giới hạn cho phép, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
  • Chè khúc bạch đang tạo nên "cơn sốt" trong mùa hè năm nay, nhưng những thông tin về công nghệ chế biến nguyên liệu của loại chè này làm nhiều người rùng mình sợ hãi.
  • Khi sắp hết giờ thăm nuôi, Nhung đã ôm hôn Xương thắm thiết. Do nhìn thấy nụ hôn của 2 người có dấu hiệu nghi ngờ nên nhân viên trung tâm cai nghiện bắt Xương mở miệng ra để kiểm tra thì phát hiện một cục chất rắn màu trắng.
  • (Dân Việt) - Các nhà khoa học của viện đã phân tích các mẫu áo ngực có nhãn hiệu Mengneroi, Qiuaziwanli và Magneric (Trung Quốc) với các loại màu đỏ, đen, hồng, trắng và tím.
  • Tiến sĩ Vũ Đức Lợi -Trưởng phòng Hóa Phân tích (Viện Hóa học) - người trực tiếp chỉ đạo cuộc nghiên cứu kéo dài 4 ngày về áo ngực Trung Quốc cho biết chất lạ có thể gây ung thư, rối loạn nội tiết.
  • Dân Việt - Lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM phát hiện trong đáy va ly của Trần Hạ Tiên, bay chuyến Doha (Qatar) về Việt Nam có giấu một bọc nilon chất rắn màu trắng nghi ma túy.
  • (Dân Việt) - Lúc 20 giờ tối 18.7, cơ quan chức năng đã phát hiện Trần Hạ Tiên (20 tuổi, hộ chiếu số B4785006, quốc tịch VN) đi chuyến bay QR688 từ Doha về Tân Sơn Nhất có dấu hiệu bất thường. Qua kiểm tra đã phát hiện dưới tấm lót đáy valy hành lý có giấu một túi chất rắn màu trắng dạng tinh thể khoảng 4,1kg cả bao bì.