Chất thải rắn

  • Sang năm 2012, Hà Nội sẽ không có chỗ đổ rác nếu không triển khai kết quả dự án thí điểm phân loại rác tại nguồn (3R) và sớm đưa vào vận hành nhà máy xử lý rác quy mô lớn ở Sóc Sơn.
  • (Dân Việt) - Nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐHQG TP.HCM) đang nghiên cứu việc áp dụng công nghệ lên men metan để xử lý rác.
  • (Dân Việt) - Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng Viglacera (Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam) vừa đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất loại gạch bê tông khí chưng áp (BTKCA) đầu tiên tại miền Bắc, với công suất 200 nghìn m3/năm, tương đương 4 lò nung tuy-nen.
  • Theo Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế), trung bình mỗi ngày các cơ sở y tế trên cả nước thải ra hơn 380 tấn chất thải rắn, trong đó khoảng 45 tấn là chất thải nguy hại.
  • (Dân Việt) - Ngày 14-12, TS Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế cho biết, hiện mỗi ngày các cơ sở y tế thải ra khoảng 380 tấn chất thải rắn, trong đó có khoảng 45 tấn nguy hại.
  • (Dân Việt) - Việc xây dựng Nhà máy Xử lý rác thải tại phường Bắc Sơn, thị xã Uông Bí (Quảng Ninh) đang vấp phải sự phản ứng khá gay gắt của người dân khu vực này, vì sao vậy?
  • (Dân Việt) - Đại biểu Nguyễn Thế Thanh đã chỉ ra rằng trong 8 chỉ tiêu về bảo vệ môi trường mà TPHCM đề ra đã có đến 5, thậm chí là 6 chỉ tiêu không đạt. Đó lại toàn là những chỉ tiêu bảo đảm cuộc sống của người dân.
  • (NTNN) - Theo đánh giá của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tổng lượng chất thải rắn Hà Nội thải ra môi trường khoảng 5.000 tấn/ngày, trong đó chất thải nguy hại chiếm tới hơn 110 tấn/ngày.