Châu Âu đe dọa an ninh iPhone, Tim Cook phản pháo cực gắt

Huỳnh Dũng Thứ hai, ngày 21/06/2021 08:42 AM (GMT+7)
Tim Cook đã nói với khán giả tại hội nghị VivaTech của Pháp rằng, một phần quan trọng của Đạo luật thị trường kỹ thuật số do Liên minh châu Âu đề xuất không mang lại lợi ích tốt nhất cho người dùng iPhone.
Bình luận 0

Trong một cuộc phỏng vấn với Guillaume Lacroix, Giám đốc điều hành của công ty truyền thông kỹ thuật số Brut, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook cho biết, ông và công ty rất lo lắng về luật chống độc quyền sắp tới ở châu Âu. Điều đó bao gồm Đạo luật thị trường kỹ thuật số DMA mà Cook nói rằng, nó sẽ không vì "lợi ích tốt nhất cho người dùng" như chúng ta nghĩ.

Apple phản pháo quy tắc công nghệ của châu Âu

Luật mới buộc Apple phải cho phép chuyển tải toàn bộ các ứng dụng trên điện thoại iPhone một cách tự do hơn bên ngoài kho App Store của Apple. Tim Cook không đồng tình với luật này và nói rằng, nó sẽ gây ra thiệt hại lớn cho cả quyền riêng tư và bảo mật của người dùng.

Ảnh: @Pixabay.

Apple lo lắng về luật chống độc quyền sắp tới ở châu Âu. Ảnh: @Pixabay.

"Ý tôi là, bạn hãy lấy phần mềm độc hại làm ví dụ và Android có phần mềm độc hại nhiều hơn iOS 47 lần. Tại sao lại như vậy? Là vì chúng tôi đã thiết kế iOS theo cách có một App Store đầy tính bảo mật, và tất cả các ứng dụng đều được xem xét trước khi nó được đưa lên cửa hàng ứng dụng. 

Điều đó khiến rất nhiều phần mềm độc hại này nằm ngoài hệ sinh thái của chúng tôi. Khách hàng đã liên tục nói với chúng tôi rằng họ đánh giá cao điều đó như thế nào. Và vì vậy chúng tôi sẽ ủng hộ người dùng trong các cuộc thảo luận sắp tới và chúng tôi sẽ xem câu chuyện này đi tới đâu".

Ảnh: @Pixabay.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook. Ảnh: @Pixabay.

Hiện tại, các ứng dụng của bên thứ ba được cài đặt trên iPhone thông qua App Store. Ứng dụng đã được Apple kiểm tra phần mềm độc hại và gian lận. Luật mới sẽ cho phép người dùng bỏ qua điều đó và cài đặt hàng loạt các ứng dụng từ máy Mac của họ, hoặc trực tiếp từ nhà phát triển khác một cách tự do, bừa bãi, dễ làm ảnh hưởng tới tính bảo mật, quyền riêng tư cho thiết bị cũng như người dùng iPhone.

Liên minh châu Âu đã đề xuất hai luật điều chỉnh các công ty công nghệ lớn, Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số và Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số vào đầu năm nay. Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số tập trung vào ngành quảng cáo trực tuyến, nhưng Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số tập trung vào các công ty có số lượng lớn khách hàng như Apple, Google và Amazon - và đặt ra các quy tắc yêu cầu họ mở cửa nền tảng của mình cho các đối thủ cạnh tranh khác có cơ hội cạnh tranh công bằng như nhau.

Ảnh: @Pixabay.

Ảnh: @Pixabay.

Trong phiên họp kéo dài 30 phút, Cook đã được hỏi về các sản phẩm sắp ra mắt như Apple Car được đồn đại từ lâu, nhưng ông từ chối nói về nó, nói rằng ông sẽ giữ bí mật. Cook nói: "Luôn luôn phải có một cái gì đó mới trong tay áo của chúng tôi".

Cook cũng nói rằng, Apple bắt đầu rất nhiều dự án thất bại và không bao giờ cho xuất xưởng.

"Chúng tôi tự cho phép mình thất bại. Chúng tôi cố gắng thất bại bên trong thay vì bên ngoài, bởi vì chúng tôi không muốn kéo khách hàng vào thất bại đó. Nhưng chúng tôi phát triển mọi thứ và sau đó quyết định không giao hàng. Chúng tôi bắt đầu đi theo một con đường nhất định và đôi khi điều chỉnh đáng kể nhờ khám phá và những bài học mà chúng tôi vấp phải".

Anh ấy nói thêm: "Thất bại là một phần của cuộc sống. Nếu bạn không thất bại, bạn không có cơ hội để trải nghiệm những điều khác nhau".

Tuy nhiên, Cook đã gợi ý về một sản phẩm thực tế tăng cường trong tương lai. Apple đang nghiên cứu thực tế ảo và tai nghe AR trong Nhóm Phát triển Công nghệ của mình.

Ảnh: @Pixabay.

Ảnh: @Pixabay.

Cook cho biết: "Chúng tôi đã làm việc với AR trước tiên với điện thoại và iPad, sau đó chúng tôi sẽ xem điều đó sẽ đi đến đâu về mặt sản phẩm", Cook nói. Cook cũng quảng cáo một số cách mà Apple đã đối phó với đại dịch Covid-19 bao gồm việc quyên góp khẩu trang và thiết bị bảo hộ cá nhân, cũng như ra mắt khung Thông báo phơi nhiễm với sự cộng tác của Google. Giám đốc điều hành của Apple còn đề cập đến các chủ đề khác bao gồm thuế và thông tin sai lệch trong cuộc phỏng vấn mới nhất.

Tại buổi nói chuyện, cũng có thêm một trong những câu hỏi mang tính tương lai khác, cụ thể Cook đã được hỏi những gì ông mong đợi từ iPhone 30 trong khoảng 20 năm nữa kể từ bây giờ. Ông ấy nói rằng: "Chà, nó sẽ tốt hơn iPhone 12. Bạn có thể tin tưởng vào điều đó. Nó sẽ giải quyết được nhiều vấn đề hơn cho mọi người".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem