Cháu gái bất hiếu đổ cồn, châm lửa đốt bác ruột

Thứ năm, ngày 17/05/2012 13:12 PM (GMT+7)
Ông Đồng đến nhà người bà con ăn giỗ, trong lúc khuyên can cháu chuyện xây nhà thì bị cháu gọi mình bằng bác là Lê Thị Ý bất ngờ đổ cồn lên người ông Đồng và đốt khiến ông bị phỏng nặng.
Bình luận 0

Chiều 16.5, khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên tiếp nhận ông Lê Đồng (62 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Nhị (62 tuổi, trú tại xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) trong tình trạng bị phỏng.

img
Vợ chồng ông Đồng đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh Pháp luật TP. HCM

Bác sĩ Cao Quang Nhật, khoa ngoại chấn thương, cho biết ông Đồng bị phỏng rất nặng ở đầu, mặt, cổ, lưng, diện tích phỏng 45% cơ thể, bà Nhị bị phỏng ở cánh tay và lòng bàn tay phải, diện tích phỏng 7%.

Theo thượng tá Võ Đức Chèn - trưởng Công an huyện Đông Hòa, trưa 16.5 ông Đồng đến nhà người bà con ăn giỗ, trong lúc khuyên can cháu chuyện xây nhà thì bị cháu gọi mình bằng bác là Lê Thị Ý bất ngờ đổ cồn lên người ông Đồng và đốt.

Bà Nhị vào can cũng bị cháy lây.

Theo Tuổi trẻ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem