Châu Phú

  • (Dân Việt) - Kể từ năm 2009 đến nay, khi xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú (An Giang) lên đê bao phục vụ sản xuất nông nghiệp, kênh Rạch Tranh trở thành “túi” chứa nhiều loại chất thải có nồng độ cao quá mức cho phép.
  • Ngày 21.10, Trung tá Võ Văn Tùng, Trưởng Công an huyện Châu Phú (An Giang), cho biết tại ấp Chánh Hưng (xã Bình Long), bé gái Rumy (15 tháng tuổi, dân tộc Chăm) đã lọt vào lu nước chết ngạt.
  • (Dân Việt) - Ngày 20.10, tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, 8 bệnh nhân ngộ độc sau ăn cưới đã qua cơn nguy hiểm tính mạng.
  • (Dân Việt) - Người dân địa phương thường họp chợ ngay dưới chân cầu số 10 trên Tỉnh lộ 941, giáp ranh giữa hai huyện Châu Thành và Châu Phú đã chiếm dốc cầu, xe cộ đậu lộn xộn khiến cho các phương tiện lưu thông trên đường bị ùn tắc.
  • (Dân Việt) - Tháng 7.2011 bà Nguyễn Ngọc Thoại Phương, ngụ khóm Châu Long 4, phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc (An Giang) có mua đấu giá căn nhà tọa lạc tại số 39 khu đường Mô, khóm Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ, do Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản bán.
  • (Dân Việt) - Đêm 28.9, rạng sáng 29.9, trên địa bàn huyện Châu Phú tiếp tục xảy ra vỡ đê tại 3 điểm mới thuộc các xã Thạnh Mỹ Tây, Bình Mỹ, Bình Long; nâng tổng diện tích lúa bị nhấn chìm lên 2.900ha.
  • Theo tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn An Giang, lũ từ thượng nguồn tiếp tục đổ về, nước từ các sông tiếp tục dâng cao. Trong những ngày tới, nước lũ tiếp tục dâng nhanh với tốc độ mỗi ngày từ 5-7cm.
  • Hôm nay, 28.9, lũ Đồng bằng Sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh, nhiều tuyến đê tại Đồng Tháp, An Giang... bị vỡ, nước tràn vào như thác khiến nhiều diện tích lúa hè thu bị mất trắng.
  • (Dân Việt) - Hàng ngày có 70-100 thuyền khai thác cát lậu trên sông Tiền, đoạn chảy qua huyện Châu Phú, gây sạt lở và làm thay đổi dòng chảy, tuy nhiên chính quyền xã, huyện vẫn làm ngơ.
  • (Dân Việt) - Từ tháng 7 đến nay, bà con nông dân vùng U Minh (Cà Mau) có nghề phụ hái bông sậy để bán bó chổi. Bông sậy mang đến tận ghe được mua với giá 3.500 đồng/kg, còn phơi khô 12.000 đồng/kg.