Kênh Rạch Tranh thành “túi” chứa chất thải

Thứ hai, ngày 05/12/2011 17:10 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Kể từ năm 2009 đến nay, khi xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú (An Giang) lên đê bao phục vụ sản xuất nông nghiệp, kênh Rạch Tranh trở thành “túi” chứa nhiều loại chất thải có nồng độ cao quá mức cho phép.
Bình luận 0

Bạn Hồng Trang ở TP.Long Xuyên phản ánh: Kể từ năm 2009 đến nay, khi xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú (An Giang) lên đê bao phục vụ sản xuất nông nghiệp, kênh Rạch Tranh trở thành “túi” chứa nhiều loại chất thải có nồng độ cao quá mức cho phép. Trong khi đó, gần 40 hộ dân ấp Bình Trung hàng ngày phải sử dụng nước kênh Rạch Tranh để ăn uống, tắm rửa, giặt giũ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem