Cháu trai Hoài Linh giải thích cử chỉ nhạy cảm, trách BTC "Nhanh như chớp" cố tình gây hiểu nhầm

Châu Anh Thứ hai, ngày 02/09/2019 14:15 PM (GMT+7)
Trước làn sóng chỉ trích nặng nề về thái độ hiếu thắng, sân si với Lê Dương Bảo Lâm và cử chỉ kém duyên trên sóng truyền hình, Võ Đăng Khoa lên tiếng phân trần.
Bình luận 0

Ngày 1/9, Võ Đăng Khoa đăng tải bài viết xin lỗi khán giả vì có thái độ không hay khi tham gia gameshow "Nhanh như chớp" mùa 2. Bên cạnh đó, anh cũng đưa ra lời giải thích về việc mình giơ "ngón tay thối” trên sóng truyền hình.

img

Võ Đăng Khoa.

Cụ thể, trong tập 23 “Nhanh như chớp” được phát sóng tối 31/8 vừa qua, Võ Đăng Khoa là một trong những người chơi của đội A. Theo dõi chương trình, khán giả trông thấy anh giơ "ngón tay thối” trước mặt đàn anh. Hành động này của nam diễn viên khiến người xem vô cùng bức xúc và cho rằng anh có thái độ hỗn láo, thiếu tôn trọng người khác. Giải thích về việc này, Võ Đăng Khoa cho biết: “Khoa giơ ngón trỏ nhưng vì góc chụp ngang nên khiến mọi người hiểu lầm và Khoa cũng không hiểu, có rất nhiều hình khác nhưng tại sao ban tổ chức lại chọn tấm này vì rõ ràng nó dễ gây hiểu lầm”.

img

Nam diễn viên trách ban tổ chức Nhanh như chớp lựa chọn hình ảnh dễ gây hiểu nhầm khiến anh bị khán giả chỉ trích nặng nề.

Mở đầu tập 23 "Nhanh như chớp" mùa 2, Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ anh từng là quán quân hai mùa của chương trình. Nghe vậy, Võ Đăng Khoa lập tức tỏ thái độ: “Nói chứ nghe thì em sợ thiệt, nhưng nếu anh Lâm lên là em sẽ lên đấu với anh Lâm. Em thích thách đấu với mấy người khó”. Do lượt thi đầu tiên, Lê Dương Bảo Lâm – Võ Đăng Khoa hòa nhau nên trước khi hai người lên thi lần hai, cháu trai Hoài Linh tiếp tục công kích “Thánh livestream” và đòi phân rõ thắng thua.

Võ Đăng Khoa phân trần: “Đó là cách nói chuyện của hai anh em ở trong hậu trường cũng như mỗi khi anh Lâm livestream, Khoa cũng vào chọc ghẹo vì thấy tính anh Lâm vui và ít khi nào giận ai. Mặc dù vậy, Khoa cũng đã có linh cảm không tốt, chiều đó khi quay xong cũng đã nhắn tin hỏi xem anh Lâm có buồn mình không. Và dưới đây là câu trả lời. Tính Khoa trước giờ chỉ giỡn chứ chưa hề gây hấn với một ai cả nhưng sau lần này, Khoa sẽ rút kinh nghiệm vì khán giả sẽ không biết được mối quan hệ của mình như thế nào ở ngoài với người đó!”.

img

Võ Đăng Khoa đòi phân thắng bại với Lê Dương Bảo Lâm tại Nhanh như chớp mùa 2.

img

Tin nhắn Võ Đăng Khoa xin lỗi Lê Dương Bảo Lâm về thái độ và phát ngôn của mình trong quá trình ghi hình.

Ngoài ra, Võ Đăng Khoa còn bị chỉ trích vi gọi MC Trường Giang bằng “cậu” trên sóng truyền hình. Họ cho rằng Võ Đăng Khoa đang cố tình tỏ ra thân thiết và nịnh bợ đàn anh. Nam diễn viên đặt ra câu hỏi: “Không lẽ cậu tôi lên sóng tôi phải kêu bằng gì? Trừ một lần duy nhất gọi cậu Giang bằng anh trên sóng truyền hình, sau đó về bị mẹ la thì các lần sau tôi đều gọi cậu. Cậu cũng xưng lại như vậy với tôi từ trước tới giờ. Cậu cũng gọi mẹ tôi là “chị Hai”. Đáng lẽ, những chuyện này Khoa không phải giải thích đâu nhưng vì không muốn hiểu sai trong chuyện này nên Khoa nói để những người thương Khoa hiểu!”.

Cuối bài viết, cháu trai danh hài Hoài Linh hứa sẽ rút kinh nghiệm, cẩn trọng về hành động và phát ngôn của mình. Nam diễn viên trẻ tiết lộ: “Trừ các game đã trót nhận lời tham gia, vào tháng 10 và tháng 11 tới Khoa sẽ hạn chế tham gia vào những gameshow vì không muốn hình ảnh của các nhân vật Khoa từng thủ vai bị sụp đổ”.

img

Võ Đăng Khoa hứa sẽ cẩn trọng hơn trong phát ngôn và hành động của mình trong thời gian tới.

Võ Đăng Khoa không phải là người chơi đầu tiên bị khán giả chỉ trích vì có thái độ coi thường đồng nghiệp tại "Nhanh như chớp". Trước đó, Lâm Vỹ Dạ cũng từng gây tranh cãi với biểu cảm “chù ụ” khi bị Trường Giang chê thân hình kém thon. Cô bị chỉ trích vì thái độ không tôn trọng danh hài xứ Quảng và khán giả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem