Cháy 15ha rừng ở Quảng Bình, Trung đoàn Cơ động phải vào cuộc

Trần Anh Thứ hai, ngày 20/05/2019 10:00 AM (GMT+7)
Tại khu vực rừng phòng hộ ven biển huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra 1 vụ cháy rừng khiến 15ha rừng bị thiêu rụi hoàn toàn. Trung đoàn Cơ động thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh này phải vào cuộc.
Bình luận 0

Ngọn lửa bùng phát vào chiều ngày 19.5 tại khu vực rừng dương, rừng trồng cây keo lai ven biển xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình).

Gió phơn Tây Nam thổi mạnh khiến ngọn lửa nhanh chóng lan sang rừng phòng hộ trên cát, rừng trồng cây keo lai của người dân xã biển Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

img

Đám cháy lan nhanh do gió Lào thổi mạnh.

Ông Phạm Hồng Thái - Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình thông tin, lực lượng Kiểm lâm dùng Flycam quay trên cao để quan sát, theo dõi toàn bộ các đám cháy trong rừng để chữa cháy. Các tổ bảo vệ rừng của xã Hải Ninh, Võ Ninh cũng ra sức ứng cứu nhưng do gió Lào thổi mạnh nên chữa cháy rất khó khăn.

Sau đó phải nhờ Trung đoàn Cơ động thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình huy động lên chữa cháy, đám cháy mới được dập.

img

Đám cháy được khống chế sau 5 giờ đồng hồ.

Tháng 9 năm 2018, tại khu vực rừng này cũng đã xảy ra 1 vụ cháy nghiêm trọng gây thiệt hại 100 ha rừng phòng hộ trên cát, rừng sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem