Chạy bộ chống kỳ thị với người bị bệnh vảy nến

Tuấn Kiệt Thứ hai, ngày 26/10/2015 09:00 AM (GMT+7)
Sáng 25.10, nhân ngày Vẩy nến thế giới (29.10), Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp với Hội Da liễu Việt Nam đã tổ chức chạy bộ nhằm vận động chống kỳ thị đối với người bị bệnh vảy nến.
Bình luận 0

img

img

Người bệnh vảy nến còn e ngại vì sự kỳ thị của cộng đồng

img

Theo PGS- TS Trần Hậu Khang, Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam, ở Việt Nam ước tính có khoảng hơn 1 triệu người bị bệnh vẩy nến.

Bệnh vảy nến không lây nhưng do nhận thức về bệnh vảy nến còn thấp nên người dân thường kỳ thị, xa lánh bệnh nhân bị bệnh vảy nến. Do đó, nhiều bệnh nhân vảy nến cũng giấu bệnh, không đi điều trị hoặc điều trị không đũng cách, dẫn đến biến chứng khiến bệnh nặng hơn. Qua sự kiện này, các bệnh nhân bị bệnh vảy nến hy vọng mọi người sẽ có nhận thức về bệnh vảy nến, để người bệnh có môi trường sống và làm việc tốt hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem