Chạy chốt 141, đâm thượng úy cảnh sát nhập viện

Xuân Lực Thứ hai, ngày 06/04/2015 13:41 PM (GMT+7)
Phát hiện lực lượng 141 ra tín hiệu dừng xe, Tùng quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều rồi đâm vào một chiến sĩ cảnh sát cơ động khiến vị cảnh sát bị gãy chân phải.
Bình luận 0

Ngày 6.4, Tổ công tác đặc biệt Y4/141 vừa bàn giao 2 đối tượng Vũ Văn Tùng (SN 1995) và Đỗ Văn Sơn (SN 1993), cùng ở xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá cho Công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Hội để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

img

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Tùng và Sơn được xác định là hai đối tượng ngồi trên chiếc xe máy đâm một cán bộ thuộc Tổ công tác đặc biệt Y4/141 nhập viện.

Trước đó, đêm ngày 4.4, khi đang làm nhiệm tại nút giao thông Trần Nhật Duật (Hà Nội), Tổ công tác đặc biệt Y4 phát hiện Vũ Văn Tùng điều khiển xe máy mang BKS 36F1-184.30 chở theo Đỗ Văn Sơn lưu thông theo hướng đường Yên Phụ về Trần Nhật Duật nhưng không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, Tùng không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát mà quay đầu xe bỏ chạy ngược chiều rồi đâm thẳng vào chiến sĩ cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ là thượng sỹ Phạm Quang Huy. Cú đâm mạnh khiến, thượng sỹ Huy bị thương phải đưa vào bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu.

Theo Đại tá Phạm Văn Hưng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20) Công an TP. Hà Nội, thượng sỹ Phạm Quang Huy gãy chân phải. Sau khi được bó bột thượng sỹ Huy đã được cho về nhà.

Tại cơ quan điều tra, Tùng khai đã từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem