Chạy chức
-
Tòa án nhân dân TP.Hà Nội vừa đưa vụ án liên quan việc nữ đại gia chi hàng chục tỷ "chạy" chức Vụ phó ra xét xử. Tại phiên sơ thẩm, đã có diễn biến đáng chú ý, ảnh hưởng tới quá trình xét xử.
-
Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội vừa có văn bản rút hồ sơ truy tố vụ nữ đại gia chi tiền tỷ "chạy chức" Vụ phó.
-
Nhà chức trách xác định, 1 người phụ nữ đã bỏ hàng chục tỷ đồng để nhờ người "chạy chức". Tuy nhiên việc không thành, bà này cũng không đòi được tiền.
-
Một trong những nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng năm 2020 là triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.
-
Ban Bí thư vừa có Kết luận về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.
-
Chuyện chạy chức, chạy quyền giờ đây không có gì lạ và trách nhiệm của Đảng ta là phải kiên quyết ngăn chặn, triệt tiêu mọi chuyện “chạy" nếu muốn chế độ được duy trì lâu bền.
-
Hiện nay, từ lúc chuẩn bị sinh cho đến lúc từ giã cõi đời, mỗi người có nhiều, rất nhiều công đoạn chạy, nếu không “chạy" là dễ không xong!
-
Phải thực hiện dân chủ và công khai minh bạch thì mới giải quyết được "vấn nạn chạy chức, chạy quyền". Nếu cứ để các cấp ủy ngồi “chia bài” với nhau, khóa này tôi làm chủ tịch, ông làm bí thư, khóa sau lại đổi chỗ cho nhau thì không thể giải quyết được”, PGS.TS. Nguyễn Văn Nam nói.
-
Đây là những ý kiến, kỳ vọng của những người dân, cán bộ lão thành tại Đà Nẵng về công tác cán bộ ở Đà Nẵng nói riêng cũng như cả nước nói chung nhân Hội nghị Trung Ương 7, khóa XII.
-
Trong năm qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng ở cấp Trung ương đã tiến hành quy trình bầu cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển 424 nhân sự.