Chạy chức

  • Ngày 11.1, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết hiện đang củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý vụ việc “giả danh cán bộ cao cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
  • Nhiều chuyên gia cho rằng, cần làm rõ động cơ tuyển dụng, chất lượng nguồn nhân lực, việc xử lý trách nhiệm và mối quan hệ giữa việc tuyển dụng trái quy định với khối tài sản của vợ, chồng, con cái ông Bình, trong vụ nguyên Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa tuyển dụng hàng nghìn lao động trái quy định.
  • Trần tình về vụ ông Trịnh Xuân Thanh, Nguyên Bí thư Hậu Giang nói muốn làm cho rõ nhất là chỗ dư luận nói có tiêu cực, chạy chọt.
  • Không để lọt, không đưa những người tiêu cực, không đủ tiêu chuẩn vào cấp ủy; ngược lại, đừng để lọt người tài.
  • “Tôi cứ nghe bao nhiêu tỷ để vào chức nọ, chức kia nghe xót cả ruột! Nếu có chúng ta phải tìm có ở đâu chứ cứ để râm ran thế này mà không có thì oan. Ai chạy, chạy ai làm rõ, nếu không đổ hết cho công tác cán bộ thì oan cho anh em”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói như vậy tại Hội nghị Cán bộ toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày 29/1.
  • Giữa lúc chuyện “chạy chức” vẫn râm ran chỗ này chỗ kia, thì có một ông cương quyết “nói không” với chức phó giám đốc một sở y tế, bác thấy lạ không?
  • Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng khẳng định sau khi thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam thì Bộ GTVT sẽ nhân rộng ra các vị trí khác để xóa nạn "chạy chức, chạy quyền".
  • Những câu hỏi nóng xung quanh vấn đề chất lượng cán bộ công chức, việc thi tuyển công chức đã được đặt ra cho Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình sáng 20.11. Tuy nhiên, cách trả lời vòng vèo của ông chưa làm các ĐB hài lòng.
  • Trên thực tế, có không ít vụ án tham nhũng, khi khởi tố thì ồn ào dữ dội, nhưng qua nhiều lần xét xử, nhiều lần thay đổi tội danh, án còn bé teo. Án “xẹp” như vậy là do con cá lớn nó quẫy và thoát lưới pháp luật.
  • Xin đừng chối, hãy cứ công nhận sự thật là “có” đã thì chống tham nhũng mới có cơ nhúc nhích được.