Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, sau vụ cháy thương tâm khiến nhiều người chết ở chung cư mini Khương Hạ (Hà Nội), Bộ đã rà soát và phát hiện hàng loạt sai phạm ở các địa phương
Một vụ cháy nhà nhiều căn hộ cho thuê đã xảy ra ở quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội). Vụ cháy rất may không gây thiệt hại về người, còn thiệt hại tài sản hiện đang được thống kê.
Theo HoREA, theo đúng luật, giấy phép xây dựng số 89-2015/GPXD ngày 11/3/2015 cấp cho lô đất có diện tích 240m2 theo luật chỉ cho phép mật độ xây dựng 60% chứ không phải đến 70% như UBND quận Thanh Xuân đã cấp.
Các chuyên gia Batdongsan.com.vn dự báo thời gian tới, nguồn cung căn hộ chung cư mini sẽ giảm do khó xin thủ tục, chi phí liên quan đến xây dựng, vận hành sẽ tăng…
"Trong lúc cứu nạn, tôi đã nhìn thấy nhiều nạn nhân thiệt mạng nên dù bị bỏng một chân tôi vẫn cố gắng hết sức để cứu người. Tôi từng nghĩ đến cảnh mình có thể hy sinh, nhưng dù có nguy hiểm đến đâu, tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận", anh Trung chia sẻ.
Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, theo thống kê đến ngày 19/9/2023, 10 doanh nghiệp bảo hiểm có khách hàng tham gia bảo hiểm bị thiệt hại về người trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, thành phố Hà Nội.
Nêu vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ gây hậu rất đau lòng vừa qua, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, việc tồn tại hơn 2.000 nhà riêng lẻ khác kiểu chung cư mini cho thấy định hướng xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội có phần khó kiểm soát.
Theo HĐND TP.Hà Nội, ngày 22/9, HĐND thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 13) để xem xét, thông qua các nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.