Cháy hết mình, các VĐV Pencak Silat chờ thu hoạch Huy chương Vàng

Hoàng Thành Thứ tư, ngày 11/05/2022 08:10 AM (GMT+7)
Sau khi kết thúc ngày đầu tiên tranh tài, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam có 2 nội dung vào chung kết để tranh Huy chương vàng tại SEA Games 31.
Bình luận 0
Cháy hết mình, các võ sĩ Pencak Silat chờ thu hoạch huy chương vàng  - Ảnh 1.

Ngày 10/5, cùng với sự cổ vũ của hàng trăm cổ động viên có mặt tại Nhà thi đấu Bắc Từ Liêm (đường Võ Hữu Huân, Hà Nội) đội tuyển Pencak Silat Việt Nam đã bước vào thi đấu vòng loại các nội dung biểu diễn.

Cháy hết mình, các võ sĩ Pencak Silat chờ thu hoạch huy chương vàng  - Ảnh 2.

Theo đó, các vận động viên Vũ Tiến Dũng, Vương Thị Bình, Trần Tiến Danh, Lê Hồng Quân, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền thi đấu vòng loại các nội dung biểu diễn đơn nam và nữ, biểu diễn đồng đội nam, biểu diễn tập thể nữ môn Pencak Silat. Trong ảnh: Nhóm nữ vận động viên Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình bước vào phần thi đồng đội nữ - bài biểu diễn quy định tập thể (regu) vào khoảng 20 giờ 30 phút.

Cháy hết mình, các võ sĩ Pencak Silat chờ thu hoạch huy chương vàng  - Ảnh 3.

Bộ ba vận động viên của chúng ta giành kết quả rất ấn tượng với việc vượt qua các đối thủ rất mạnh như Indonesia, Malaysia để có mặt trong trận chung kết diễn ra vào ngày 11/5.

Cháy hết mình, các võ sĩ Pencak Silat chờ thu hoạch huy chương vàng  - Ảnh 4.

Đối thủ trong trận chung kết sẽ là các vận động viên đến từ Brunei. Nếu duy trì phong độ và thi đấu ổn định, 3 cô gái của chúng ta sẽ giành được tấm Huy chương Vàng về cho Đoàn TTVN tại SEA Games 31 lần này.

Cháy hết mình, các võ sĩ Pencak Silat chờ thu hoạch huy chương vàng  - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt tại nhà thi đấu Bắc Từ Liêm, trong ngày 10/5 với 6 nội dung tham gia tranh tài trong ngày 10/5, Pencak Silat Việt Nam đã giành quyền vào chung kết 2 nội dung, trong đó có đôi nữ của 2 vận động viên Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Huyền sau khi vượt qua các đối thủ Malaysia ở trận bán kết. Trong ngày chung kết 11/5 tranh tài từ lúc 11 giờ, cặp vận động viên của Việt Nam sẽ so tài với 2 đối thủ rất mạnh đến từ Indonesia.

Cháy hết mình, các võ sĩ Pencak Silat chờ thu hoạch huy chương vàng  - Ảnh 6.

Trước đó, nữ vận động viên Vương Thị Bình để thua sít sao đối thủ nữ vận động viên Mary Francine Padios của Philippines ở nội dung đơn nữ do bài biểu diễn chỉ nhiều hơn đúng 1 giây dù bằng 9,945 điểm.

Cháy hết mình, các võ sĩ Pencak Silat chờ thu hoạch huy chương vàng  - Ảnh 7.

Tương tự, nội dung biểu diễn đôi nam của vận động viên Trần Tiến Danh và Lê Hồng Quân cũng thua các đối thủ của Malaysia.

Cháy hết mình, các võ sĩ Pencak Silat chờ thu hoạch huy chương vàng  - Ảnh 8.

Còn tại nội dung đồng đội nam của các vận động viên Vũ Tiến Dũng, Nguyễn Xuân Thành và Lưu Văn Nam để thua các đối thủ Thái Lan.

Cháy hết mình, các võ sĩ Pencak Silat chờ thu hoạch huy chương vàng  - Ảnh 9.

Ba vận động viên của Việt Nam giành được 9.930 điểm, còn Thái Lan giành được 9.950 điểm.

Cháy hết mình, các võ sĩ Pencak Silat chờ thu hoạch huy chương vàng  - Ảnh 10.

Theo Huấn luận viên tuyển Pencak silat Việt Nam Nguyễn Văn Hùng, đội Pencak Silat của chúng ta đặt mục tiêu giành từ 6 đến 7 Huy chương vàng, và từ ngày 11/5 có thể sẽ có những chiếc Huy chương vàng đầu tiên của bộ môn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem