Cháy Karaoke Nhật Thực: Lửa từ mút xốp trong tường phòng hát?

Thứ bảy, ngày 03/05/2014 18:33 PM (GMT+7)
Nhiều khả năng nguyên nhân vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại Karaoke Nhật Thực làm 5 người thiệt mạng do chập điện, theo lời nhiều nhân chứng tại hiện trường.
Bình luận 0

Nhiều nhân chứng cho biết nguyên nhân cháy do chập điện.
Nhiều nhân chứng cho biết nguyên nhân cháy do chập điện.

Nhiều nhân chứng cho biết, họ nghe những người may mắn thoát ra khỏi căn nhà trong vụ cháy chiều nay kể rằng, lửa đã bắt vào hệ thống mút xốp cách âm ở trong phòng hát karaoke nên bắt cháy rất nhanh, tạo ra lửa và khói độc bao trùm và nhanh chóng gây ngạt cho các nạn nhân.

Vụ cháy xảy ra vào buổi trưa cũng là một nguyên nhân khiến có nhiều người tử vong. Hỏa hoạn xảy ra khi nhiều người trong quán đang ngủ nên đa phần các nạn nhân tử vong do ngạt khí trong khi ngủ, một vài người khác thì không thoát khỏi ngọn lửa.

Tuy vậy, đã có nhiều người kịp chạy lên sân thượng trên tầng 5 của ngôi nhà và phá cửa kính nhảy sang sân thượng nhà hàng xóm để thoát thân.

Ông Phạm Trung Nam (SN 1972) - một trong những chủ của Karaoke Nhật Thực - ngủ trưa tại đây nên đã tử vong.

4 nhân viên của ông Trung Nam, trong đó có 2 nữ cũng bị thiệt mạng trong vụ cháy.

Được biết, Karaoke Nhật Thực mở cũng chưa lâu, có giấy phép hoạt động kinh doanh.

Hiện, thi thể của 5 nạn nhân vụ hỏa hoạn đã được đưa về Nhà Tang lễ Bệnh viện Bạch Mai.

Hải Phong (Hải Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem