Cháy lớn ở chợ đầu mối TP.Cà Mau, hàng trăm người chạy tán loạn

Ngọc Quyên Thứ năm, ngày 29/08/2019 23:39 PM (GMT+7)
Khoảng 21h30 phút tối nay 29/8, tại chợ đầu mối phường 7, TP.Cà Mau (Cà Mau) đã xảy ra một vụ cháy lớn, khiến nhiều hộ dân trong khu vực phải sơ tán.
Bình luận 0

Theo đó, đám cháy được cho là bắt nguồn từ cửa hàng H.D (đường Hồ Trung Thành, Phường 7, TP.Cà Mau) chuyên kinh doanh quần áo, giày dép, cặp vở… 5 gian nhà của cửa hàng này đã bùng cháy dữ dội.

img

Hiện trường vụ cháy chợ đầu mối phường 7, TP.Cà Mau. Ảnh: T.A.

Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng lan sang các căn nhà lân cận cũng kinh doanh quần áo, vải... Hàng trăm người trong khu chợ hô hoán, tháo chạy tán loạn. Mùi khét do cháy vải sợi, quần áo may sẵn, và giày dép nồng nặc cả khu vực. Nhiều xe cứu thương được đưa đến hiện trường.

Theo nhiều người dân có mặt tại hiện trường, nguyên nhân xảy ra vụ cháy có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện.

Theo ghi nhận của phóng viên, đám cháy lớn làm xuất hiện nhiều cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, hàng trăm người dân hiếu kỳ vây kín hiện trường vụ cháy. Đến khoảng 22h20, một cơn mưa lớn đã xuất hiện, tuy nhiên lửa vẫn cháy ngùn ngụt.

img

Nhiều người dân hiếu kỳ vây quanh hiện trường vụ cháy ở chợ phường 7. Ảnh: L.V.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Cà Mau đã huy động 3 xe cứu hoả cùng hàng chục lực lượng đến hiện trường khống chế đám cháy. Hiện, lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn đang tích cực dập lửa.

Liên quan vụ cháy, bác sỹ Lê Hồng Lan, Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 5 bệnh nhân. Trong đó có trường hợp bà Lê Thị Tuyết Nhanh (44 tuổi) bị xuất huyết não, dập phổi và gãy 3 xương sườn, hiện đang được cấp cứu tích cực; 4 người còn lại bị thương nhẹ.

Nguyên nhân vụ cháy cùng mức thiệt hại đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem