Cháy TTTM Hải Dương: Ai bồi thường cho nạn nhân?

Thứ năm, ngày 26/09/2013 06:59 AM (GMT+7)
Ngày 25.9, trao đổi với phóng viên NTNN, đại tá Cao Ngọc Lan - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan CA đã khởi tố vụ án cháy Trung tâm Thương mại TP. Hải Dương (TTTM Hải Dương).
Bình luận 0
Khởi tố vụ án “Thiếu trách nhiệm…”

Theo đại tá Lan, việc khởi tố để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 285 Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra sẽ xác minh lỗi vi phạm của các cá nhân liên quan đến vụ cháy để xử lý trước pháp luật.

Vụ cháy  tại TTTM TP. Hải Dương đã gây thiệt hại lớn.
Vụ cháy tại TTTM TP. Hải Dương đã gây thiệt hại lớn.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, vào hồi 3 giờ 25 ngày 15.9, lực lượng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) thuộc Công an tỉnh Hải Dương nhận tin báo bằng điện thoại báo cháy tại ki ốt G27+28 của chị Nguyễn Thị Huệ, tại tầng 1, TTTM Hải Dương. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng PCCC đã huy động lực lượng đến hiện trường, tuy nhiên đám cháy quá lớn nên việc khống chế ngọn lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để làm rõ. Đại tá Phạm Văn Loan - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, qua xác minh bước đầu cho thấy, do thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, Ban quản lý, tổ điện, tổ bảo vệ đêm của TTTM đã để xảy ra cháy, làm thiệt hại hàng hóa của các hộ kinh doanh cũng như TTTM, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, do đó cơ quan điều tra tiến hành khởi tố vụ án để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân.

Ai phải bồi thường?

Trước khi xảy ra vụ cháy, qua công tác kiểm tra, lực lượng công an cho rằng công tác PCCC tại đây không đảm bảo, lực lượng có trách nhiệm thì lơ là chủ quan. Từ năm 2004, hệ thống báo cháy tự động tại đây đã hoàn toàn bị tê liệt nhưng lại không được sửa chữa kịp thời; 2/4 bể nước ngầm cứu hỏa cạn nước do bị hư hỏng; 2/4 máy bơm chữa cháy hỏng động cơ, các van điều khiển bị gỉ sét, không thể vận hành…

Liên tục từ năm 2006-2012, Công an tỉnh Hải Dương đã có nhiều công văn yêu cầu UBND TP.Hải Dương và Ban Quản lý TTTM sửa chữa toàn bộ hệ thống, thiết bị phòng, chữa cháy, nhất là việc cải tạo lại hệ thống điện, hệ thống thông gió và các đường thoát nạn.

"Người bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là người không làm đúng chức năng, nhiệm vụ trong công tác được giao”.
Luật sư Ngô Ngọc Thủy

Mặc dù vậy, đến cuối năm 2012, bình chữa cháy xách tay, một số van, vòi và đường ống cấp nước vẫn chưa được sửa chữa, thay thế. Đường điện chỉ sửa chữa trục chính. 2/4 bể nước ngầm cùng toàn bộ các hạng mục khác được sửa chữa sai với thiết kế ban đầu và bộ phận chủ quản không hề có văn bản báo cáo với cơ quan chuyên ngành. Trong toàn khu TTTM không hề có biển chỉ dẫn thoát hiểm, không niêm yết bảng nội quy an toàn cháy nổ khi hoạt động chợ theo Nghị định 02/NQ-CP/2002 của Chính phủ.

Theo luật sư Ngô Ngọc Thủy (Đoàn luật sư TP.Hà Nội): Người bị khởi tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là người không làm đúng chức năng, nhiệm vụ trong công tác được giao. Việc này xuất phát từ 2 nguyên nhân- do chủ quan, lơ là; hoặc do quá tự tin nghĩ rằng sự việc không thể xảy ra. Nhưng vì lý do gì thì cũng phải chịu trách nhiệm.

LS Trịnh Anh Dũng (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, ở đây việc khởi tố vụ án là để điều tra xem xét sai phạm của các cá nhân có liên quan để tiến tới khởi tố bị can. Về trách nhiệm dân sự, pháp nhân của TTTM sẽ phải đứng ra giải quyết bồi thường thiệt hại do lỗi từ phía mình, sau đó họ quy trách nhiệm cá nhân trong nội bộ.

Ngọc Lương (Ngọc Lương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem