Chạy việc
-
Phụ huynh của một giáo viên đã làm đơn tố cáo hiệu trưởng một trường học trên địa bàn huyện Krông Pắk đòi 140 triệu đồng cho một suất hợp đồng.
-
Hải Anh lừa bạn học và người quen rằng có khả năng xin việc ở Viettel. Sau khi nhận tiền, Hải Anh gửi quyết định danh sách trúng tuyển giả mạo.
-
Thịnh "nổ" có mối quan hệ rộng, có thể xin việc làm tại các cơ quan nhà nước, trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông quân đội, bệnh viện... với chi phí từ 80 - 100 triệu đồng/suất. Hàng loạt người đã sập bẫy vì tin lời bà này.
-
Nho nhận hàng chục nghìn USD của 3 người cùng với cam kết lo việc làm cho con họ. Tuy nhiên...
-
Mạo nhận có quan hệ rộng để nhận tiền chạy việc của người dân dọc các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình… hằng tháng, đối tượng dùng chính những đồng tiền nhận từ nạn nhân để “trả lương” cho chính nạn nhân…
-
Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chỉ đạo làm rõ thông tin "chạy" viên chức giáo dục 200 triệu đồng.
-
Ngoài việc giả danh cán bộ Bộ Y tế, các đối tượng còn cả gan thuê một người xe ôm đóng giả làm Thứ trưởng Bộ Y tế để tạo lòng tin cho khách hàng đưa tiền “chạy” việc.
-
Tự xưng là cán bộ Sở Nội vụ, Trần Văn Nhâm (cán bộ Cơ quan Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai) đã chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng tiền “chạy việc”.
-
Ngày 24.9, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Hoàng Thị Phương (50 tuổi) 8 năm tù và Lê Thị Hiền (37 tuổi, cùng ngụ xã Đăk Lua, huyện Tân Phú) 3 năm tù về hành vi nhận hối lộ.
-
Nghi ngờ đối tượng hứa hẹn xin việc cho con em mình là kẻ lừa đảo, người nhà đã âm thầm báo công an khi đưa tiền cho y lo chuyện thủ tục.