Chạy việc

  • (Dân Việt) - Cả đời long đong lận đận, đến lúc ngỡ sẽ được an nhàn, yên vui thì bà Nguyễn Thị Mai (tên gọi ở nhà là Tâm, SN 1969, ngụ tại 72/4, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM) bỗng dưng phát bệnh hiểm nghèo phải nằm liệt giường.
  • (Dân Việt) - Theo tường trình của bà Vinh (thầy bói) tại cơ quan điều tra, trước khi bị kẻ lạ mặt chuốc thuốc mê để cướp mất hơn 1 tỷ đồng, bà Vinh có giao 600 triệu đồng cùng hồ sơ cho một người tên Nhâm để nhờ xin việc.
  • (Dân Việt) - Điều đáng nói là mặc dù bị mất tiền tỷ như thế, nhưng chỉ đến khi cơ quan công an triệu tập thị Vinh mới báo, còn trước đó thị không hề trình báo với bất kỳ cơ quan nào.
  • (Dân Việt) - Công an TP. Hải Phòng cho biết, đang tiến hành xác minh, làm rõ việc ông Đồng Thành Long – cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố này bị “tố” lừa chạy việc, bỏ đi khỏi cơ quan từ vài ngày nay.
  • (Dân Việt) - Chỉ học hết lớp 2 trường làng, vô công rồi nghề nhưng Đinh Văn Trung (xã Biển Hồ, Pleiku, Gia Lai) vỗ ngực bảo quen nhiều “sếp”, có thể chạy việc.
  • (Dân Việt) - Đã tốn tiền cho con học sư phạm, nhiều gia đình nghèo còn phải bỏ những khoản tiền rất lớn để “lo lót”, chạy chọt cho con đi dạy. Thế nhưng nhiều người đã “tiền mất, tật mang”...
  • (Dân Việt) - Tỉnh Phú Yên đang có ít nhất 3.000 cử nhân đại học, cao đẳng sư phạm hệ phổ thông và mầm non ra trường nhưng không có việc làm. Rất nhiều hoàn cảnh bi thương trên chặng đường vác đơn chạy việc của mỗi “thầy, cô”...
  • (Dân Việt) - Dù không có chức năng và không tham gia bất cứ tổ chức, cơ quan môi giới việc làm nào nhưng thường khoe khoang là có quen biết rộng với nhiều sếp lớn, nên có khả năng xin việc ở bất cứ lĩnh vực nào...
  • (Dân Việt) - Ủy ban nhân dân tỉnh nọ vừa có công văn yêu cầu các cán bộ công chức không được dùng tin nhắn điện thoại để trao đổi, báo cáo, xử lý công việc. Còn gọi điện thoại thì không bị cấm.
  • Dân Việt - Biết không thể trốn thoát trước sự tố cáo của hàng chục trường hợp bị mình chiếm đoạt tiền, Bùi Xuân Lâm, 34 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin Nghệ An đã đến cơ quan công an xin đầu thú.