Cháy xe giường nằm, 30 khách hoảng loạn

Thứ ba, ngày 06/03/2012 06:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhà xe dùng bình chữa cháy có sẵn và của cây xăng gần đó để dập lửa nhưng không kết quả. Khoảng 30 hành khách trên xe hoảng loạn, xô đẩy nhau để thoát khỏi xe.
Bình luận 0

Lúc 1 giờ sáng 5.3, trên QL1A thuộc địa phận thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ (Bình Định), xe khách giường nằm biển số 92B- 000.24 do Mai Văn Thành (SN 1973, trú tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển đang chạy hướng Nam - Bắc bỗng nhiên bốc cháy từ phía sau xe.

Nhà xe dùng bình chữa cháy có sẵn và của cây xăng gần đó để dập lửa nhưng không kết quả. Khoảng 30 hành khách trên xe hoảng loạn, xô đẩy nhau để thoát khỏi xe.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy đến và phải mất 30 phút mới dập tắt lửa, nhưng chiếc xe và toàn bộ hành lý đã bị thiêu rụi. Thiệt hại ước tính 3 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem