Cháy xe khách trong hầm Hải Vân, 32 người hoảng loạn đập kính đào thoát

Thứ hai, ngày 21/07/2014 17:19 PM (GMT+7)
Khoảng 10h sáng nay (21.7), trong hầm đường bộ Hải Vân (địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy xe khách khiến 8 ôtô bị mắc kẹt, hành khách bị một phen hoảng hốt tháo chạy, trong đó 3 người bị thương phải nhập viện điều trị.
Bình luận 0

Vào thời điểm trên, tài xế Lê Thanh Tùng (37 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) điều khiển ôtô khách BKS 43S chở 32 hành khách chạy tuyến Đà Nẵng - Huế.

Khi xe vào hầm đường bộ Hải Vân được 1 km thì khu vực ghế ngồi của tài xế bốc cháy, khói bay mù mịt. Lập tức, tài xế dừng lại rồi cùng phụ xe dùng bình chữa cháy dập lửa.

Tuy nhiên, trong hầm nhiệt độ cao và thiết bị chữa cháy trên xe ít nên không thể dập tắt đám cháy. Chủ xe khách là Đặng Xuân Thành (46 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) chạy đến hệ thống chữa cháy trong đường hầm kéo dây, đập vỡ cửa kính để phun nước; đồng thời yêu cầu tài xế mở các cửa để hành khách thoát thân.

Trong lúc đập kính xe để tháo chạy, 2 hành khách bị bong gân, bà lão khoảng 60 tuổi khi nhảy ra khỏi xe bị ngã chấn thương ở phần lưng. 3 hành khách này lập tức được chuyển đến bệnh viện.

img
Xe cứu hộ kéo xe khách bị cháy ra ngoài.

 

Phát hiện vụ việc, ban quản lý hầm Hải Vân đã điều động hàng chục nhân viên cứu hộ tiếp cận hiện trường, đồng thời điện báo cho Cảnh sát PCCC Đà Nẵng.

Sau đó, 2 xe chữa cháy với 16 chiến sĩ và 1 xe chỉ huy của Phòng Cảnh sát PCCC 4 thuộc Cảnh sát PCCC Đà Nẵng tiếp cận cửa hầm phía Nam, phối hợp với lực lượng cứu hộ tại chỗ tham gia chữa cháy và tìm kiếm cứu người trong hầm.

Đến 9h40 cùng ngày, toàn bộ 32 hành khách trên xe bị nạn và hơn 63 hành khách đi trên các xe khách khác bị mắc kẹt trong hầm đã ra khỏi hầm an toàn.

Trưởng ban quản lý hầm Hải Vân cho biết trong thời gian xảy ra vụ cháy, có 8 xe khách mắc kẹt bên trong (3 xe 29 chỗ, trong đó có xe bị cháy chở 32 người và 4 xe 7 chỗ, 1 xe 4 chỗ).

"Nhờ sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng công tác cứu hộ, cứu nạn nên lực lượng chức năng có mặt dập lửa kịp thời và hỗ trợ 95 người dân thoát hiểm an toàn", người này nói.

Hiện chủ xe đã điều động xe khác đến đưa hành khách tiếp tục hành trình. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

(Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem